Tử hình người chồng bất nghĩa

Tử hình người chồng bất nghĩa
TPO - Nghi ngờ chồng có “bồ nhí”, vợ chồng phát sinh lục đục. Trong cơn tức giận, người vợ to tiếng mắng chửi chồng. Ngay sau đó, chị này bị sát hại dã man bằng những nhát gậy vô nhân tính…
Đối tượng Quách Văn Phan
Đối tượng Quách Văn Phan tại tòa.

Sáng 16/8, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình đối với Quách Văn Phan (SN 1962, ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) về hành vi giết người và vô ý làm chết người. Theo cáo buộc, năm 1985, Phan và chị Nguyễn Thị Lan kết hôn. Năm 2011, chị Lan nghi ngờ chồng có quan hệ bất minh với H (em dâu Phan), từ đó vợ chồng thường xuyên cãi vã, to tiếng.

Khoảng 8h ngày 30/6/2011, trong lúc đang dọn dẹp vệ sinh, vợ chồng Phan tiếp tục chửi bới lẫn nhau. Bực tức, Phan đấm thẳng vào mặt vợ. Bị đánh đau, chị Lan lấy chổi (làm bằng tre) đuổi đánh chồng. Chạy được vài chục mét, Phan vớ được gậy gỗ vuông, dài chừng 60cm, lập tức quay lại đập thẳng vào đầu vợ ba nhát, làm chị này ngã sấp mặt xuống sân, tử vong tại chỗ.

Thấy vợ như vậy, thay vì ứng cứu, Phan bỏ mặc, vào nhà hút thuốc lào. Ít lâu sau, khi quay ra, phát hiện vợ đã chết, Phan lập tức dựng hiện trường giả để trốn tội.

Kẻ vô nhân tính đặt xác vợ xuống bể cá, sau đó lấy cột bê tông đè lên người nhằm tạo ra một vụ tai nạn đáng tiếc. Xong xuôi, Phan ung dung dắt xe máy đi mua bao xi măng. Khoảng 40 phút sau, gã sát nhân giả gọi to tên vợ khi quay về nhà, sau đó hô hoán khi “phát hiện” vợ tử vong trong bể cá.

Một năm sau cái chết của vợ, Phan công khai quan hệ tình cảm với chị P (SN 1980, ở huyện Ba Vì, Hà Nội). Mối quan hệ này bị nhiều người phản đối, trong đó có chính con trai của Phan – anh Quách Xuân Phong.

Khoảng 16h ngày 9/10/2012, khi Phan cùng người tình đi chơi về, gặp Phong ở cổng nhà. Thấy vậy, anh Phong nói: “Chị P ở ngoài này chờ, bố con em vào nhà nói chuyện riêng”.

Phan và Phong lại cãi vã. Cùng lúc, Phan lấy dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) dọa đâm đâm con trai mình, làm anh Phong hoảng sợ, bỏ chạy đến cầu cứu chú họ tên Thanh (SN 1968).

Ông Thanh cùng một số bà con đến nhà Phan nhằm nói chuyện, hòa giải. Tuy nhiên, khi vừa gặp lại chị P, Phong bực tức, cầm điếu cày đập vào vai và nói: “Vì mày mà gia đình tao tan nát”.

Thấy người tình bị đánh, ông Phan đang nằm ở chõng tre, lập tức vùng dậy, đuổi đánh con trai. Khi thấy ông Thanh và mọi người can ngăn, Phan gạt mạnh tay làm ông Thanh ngã ngửa ra sau, tử vong sau đó.

Tại tòa, HĐXX nhận định, bị cáo đã gây ra tội ác đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, trong đó có việc cố tình tước đoạt mạng sống của người vợ sau nhiều năm gắn bó. Tòa tuyên tử hình về hành vi giết người, 4 năm tù về tội Vô ý làm chết người, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.