Tố cáo đúng, bị khai trừ Đảng?

Tố cáo đúng, bị khai trừ Đảng?
TP - Ông Nguyễn Thanh Bình là cán bộ tài chính - kế toán UBND xã Phong Lạc (Trần Văn Thời, Cà Mau) tố cáo tiêu cực đúng, bị khai trừ đảng. Người tiêu cực là Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Bình lại tái đắc cử.

> Khai trừ Đảng nữ phó phòng ‘đại náo’ ủy ban tỉnh
> Khai trừ Đảng Phó bí thư xã bị người tình xẻo tai

Đấu tranh

Gần 3 năm qua, ông cán bộ tài chính- kế toán Nguyễn Thanh Bình (gọi tắt là ông Bình tài chính) tố cáo ông Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Bình (gọi tắt là ông Bình ủy ban) tham nhũng, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính.

Đầu tháng 6/2010, ông Bình tài chính báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy xã Phong Lạc, việc ông Bình ủy ban thanh toán khống 90 m đường giao thông ở ấp Tân Bằng lấy tiền chia nhau. Sau đó, Ban thường vụ Đảng ủy xã làm rõ ông Bình ủy ban đã lấy gần 38 triệu đồng của nhà thầu từ việc thanh toán khống.

Ông Bình tài chính còn tố cáo ông Bình ủy ban xuất quỹ mua 30 kg khô mực trị giá 9,8 triệu đồng biếu lãnh đạo huyện Trần Văn Thời, mua quà tết biếu lãnh đạo huyện 5 triệu đồng, bồi dưỡng Phòng Công thương huyện 2 triệu đồng…

Ban thường vụ Huyện ủy ra quyết định khiển trách ông Bình ủy ban. Tuy nhiên, sau đó, ông vẫn được đề bạt và tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc. Được tái đắc cử, ông Bình ủy ban lấy quỹ cơ quan gần 10 triệu đồng nộp vào kho bạc để khắc phục vi phạm cá nhân, còn 158 triệu đồng chi sai mà thanh tra phát hiện ra, vẫn không khắc phục.

Ông Bình tài chính tiếp tục tố cáo, đến ngày 12/12/2011, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kiến nghị Ban thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời “Tiếp tục kiểm điểm, xử lý đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc lấy tiền quỹ cơ quan để khắc phục sau thanh tra”.

Tránh đâu!

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, tham gia xử lý tiêu cực đã đề nghị ông Bình tài chính rút lại các đơn khiếu nại, ông Bình tài chính không đồng ý. Sau đó, nhiều người bị kiểm điểm vì liên quan tiêu cực với ông Bình ủy ban.

Ông Lưu Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, bị kiểm điểm vì đã phê chuẩn kết quả tái đắc cử Phó Chủ tịch cho ông Bình, khi ông này vừa bị kỷ luật khiển trách. Ông Trần Đình Hải, Trưởng phòng Nội vụ huyện cũng kiểm điểm vì đã đề nghị bổ nhiệm ông Bình tái đắc cử. Bà Tống Ánh Nguyệt, GĐ Kho bạc huyện cũng bị kiểm điểm vì đã xác nhận cho ông Bình ủy ban đã khắc phục xong số tiền vi phạm sau thanh tra (thực tế chưa khắc phục).

Ngày 23/4/2013, ông Bình ủy ban được điều về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trần Văn Thời. Đến ngày 30/5/2013, Đảng ủy xã Phong Lạc mới họp kiểm điểm 2 ông Bình và bỏ phiếu kín đề nghị hình thức kỷ luật.

Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có quyết định khiển trách (lần 2) ông Bình ủy ban, khai trừ đảng ông Bình tài chính. Ông Bình tài chính khiếu nại, cho rằng kỷ luật như thế mang tính trù dập ông. Ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Minh Chiến cho biết, đã chuyển đơn khiếu nại của ông Bình tài chính về huyện xem xét, giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.