Đổ xăng thiêu cả mình và người yêu vì bị từ chối cưới

Đổ xăng thiêu cả mình và người yêu vì bị từ chối cưới
TPO - Đang thất nghiệp, lại bị bạn gái từ chối cưới, cắt đứt quan hệ nên sau khi cãi nhau, Hải đã mua xăng về đổ lên mình và người yêu để tự tử.

Đổ xăng thiêu cả mình và người yêu vì bị từ chối cưới

> Nam thanh niên đổ xăng thiêu cả mình và người yêu
> Nhà trọ cháy, hàng chục nữ sinh kêu cứu

TPO - Đang thất nghiệp, lại bị bạn gái từ chối cưới, cắt đứt quan hệ nên sau khi cãi nhau, Hải đã mua xăng về đổ lên mình và người yêu để tự tử.

Đổ xăng thiêu cả mình và người yêu vì bị từ chối cưới ảnh 1
Nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viên
Nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viên.

Liên quan đến vụ nam thanh niên đổ xăng thiêu cả mình và người yêu lúc 0 giờ ngày 24/8, tại nhà số 2/00/141/36 phố Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiện hai nạn nhân vẫn đang phải nằm điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia.

Các bác sỹ điều trị tại đây cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1987, Hải Hậu, Nam Định) bị bỏng 60% toàn thân, bỏng sâu, bỏng hô hấp, trong tình trạng rất nguy kịch, phải thở bằng máy, đang suy giảm các chức năng tạng.

Chị Nguyễn Thị T. (SN 1991, Ý Yên, Hà Nam, bạn gái của Hải) bị bỏng 40 %, trong đó có 20% bỏng sâu, không bị bỏng hô hấp. Hiện tâm lý chị T. không ổn định, lại bị bỏng toàn thân trên và lưng nên các bác sỹ đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều trị.

Ngồi chăm con tại bệnh viện, bà Trần Thị Mười - mẹ đẻ của nạn nhân T. đau xót cho biết, cách đây khoảng 4 tháng, chị T. cho gia đình biết đã chia tay với Hải. Nguyên nhân do Hải mới bị nghỉ việc ở Hải Phòng, T. vẫn đang phải học, gia đình T. kinh tế khó khăn nhưng Hải vẫn nhất quyết đòi T. tháng 10 năm nay phải cưới nhau. Bởi thế, T. đã từ chối và đòi chấm dứt chuyện tình cảm. Tối hôm trước khi sự việc xảy ra, cả hai rủ nhau đi ăn. Sau đó, hai bên lại cãi nhau, T. bỏ về trước. Một lúc sau, Hải trở về phòng trọ của T. mang theo can xăng để tự thiêu mình và người yêu.

Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.