Thiêu sống hàng xóm vì tranh chấp đất

Thiêu sống hàng xóm vì tranh chấp đất
TP - Chỉ vì tranh chấp ranh đất, một gia đình bị phóng hỏa thiêu sống trong đêm, khiến một bé gái 10 tuổi tử vong, bố mẹ cháu bỏng nặng. Ngày 2/9, Công an Cà Mau bắt khẩn cấp 2 đối tượng, tạm giữ 5 người khác trong gia đình hàng xóm của nạn nhân để điều tra.

> Một gia đình bỏng nặng vì bị đốt khi đang ngủ
> Đổ xăng thiêu cả mình và người yêu vì bị từ chối cưới

Đêm hãi hùng

Vừa chôn cất xong đứa con gái Đoàn Như Thủy (10 tuổi) tử vong do bị bỏng xăng, vợ chồng ông Đoàn Văn Quang (37 tuổi) tiếp tục phải vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để điều trị vết bỏng khá nặng. Gia đình ông Quang là nạn nhân vụ phóng hỏa xảy ra rạng sáng 29/8 gây rúng động vùng rừng U Minh hạ (Thới Bình, Cà Mau).

Chiều hôm trước, sau khi cho vợ con chạy xuồng máy về nhà ở ấp Lê Hoàng Thá (xã Biển Bạch, Thới Bình, Cà Mau), ông Quang đi vào rừng tìm mối mua cây tràm, coi sóc bãi cừ tràm, đến đêm mới về nhà.

“Khoảng 1 giờ ngày 29/8, tôi nghe chó hậm hực, tiếng xô cửa, rồi ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Liền sau đó, lửa bùng lên trên mùng vợ chồng tôi và đứa con gái đang ngủ” – ông Quang kể.

Ông Quang lập tức thoát thân ra khỏi mùng, chạy sang dựng 3 đứa con gái đang ngủ say ở giường kế bên, đạp cửa nhà sau cho chúng chạy ra ngoài. Vợ ông là bà Phạm Hồng Hài chạy ra sân kêu cứu. Con gái ông là Đoàn Như Thủy (10 tuổi) bị đốt như ngọn đuốc, chạy ra khỏi mùng, gào khóc.

Vợ chồng ông Quang tháo chiếc mền cháy xém lao vào dập lửa cứu con gái. Song cháu đã bị bỏng nặng, tử vong sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Sách (58 tuổi, ở cạnh nhà ông Quang) kể: “Nghe vợ chồng Quang kêu cứu, tôi với con trai chạy qua thì lửa tắt rồi, chỉ còn khói. Bà con đến đưa vợ chồng Quang và cháu Thủy đi cấp cứu”.

Trong những ngày an táng bé Đoàn Như Thủy, bà con chòm xóm, Trường tiểu học Tân Bằng, chợ Tân Bằng đến rất đông đưa tiễn cháu bé. Nhưng vợ chồng Đỗ Thị Hồng Kiếm - Lê Văn Đương ở chòi bên cạnh nhìn sang, không một lời hỏi han, như không hề quen biết.

Chỉ vì tranh chấp ranh đất

Công an Cà Mau bắt giữ Lê Văn Đương
Công an Cà Mau bắt giữ Lê Văn Đương.
 

Theo xác định ban đầu, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp ranh đất giữa gia đình ông Quang và vợ chồng Kiếm – Đương.

Vài ngày trước khi bị phóng hỏa, ông Quang thuê máy xúc cuốc ranh đất giáp với phần đất của vợ chồng Kiếm – Đương. Đây là phần đất Kiếm được bố đẻ là ông bà Đỗ Văn Thái (58 tuổi) cho để canh tác.

Khi ông Quang đào đắp ranh đất xong, Kiếm chửi bới, cho rằng ông Quang lấn ranh, làm lở đất, đòi phải đắp trả. Lúc đó, vợ chồng ông Quang đang bận lao động ở bãi cừ tràm cách nhà khoảng 2 km. Con gái đầu của ông Quang nói với Kiếm chờ cha mẹ về giải quyết.

Chồng của Kiếm là Lê Văn Đương từng có tiền án trộm cắp tài sản, gây rối trật tự, mới mãn hạn tù, khét tiếng côn đồ vùng nông thôn Thới Bình. Cháu Đoàn Như Ý (16 tuổi, con gái đầu lòng của vợ chồng ông Quang) cho biết, bà Huỳnh Thị Điệp, mẹ vợ Đương, từng hăm dọa gia đình ông Quang về chuyện tranh chấp ranh đất...

Sau khi cháu Đoàn Như Thủy được chôn cất, trong ngày 1/9, người dân chứng kiến 7 người trong gia đình ông Đỗ Văn Thái bị công an tạm giữ, gồm ông Thái và vợ là Huỳnh Thị Điệp, 2 cặp vợ chồng con gái Đỗ Bé Hai - Trần Văn Đảm, Đỗ Thị Hồng Kiếm - Lê Văn Đương và con trai Đỗ Văn Cần.

Sáng ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nhà vợ chồng Lê Văn Đương (24 tuổi) và Đỗ Thị Hồng Kiếm (21 tuổi, ở xã Biển Bạch Đông, Thới Bình) để điều tra hành vi giết người. Năm người còn lại trong gia đình ông Thái tiếp tục bị tạm giữ để điều tra mở rộng.

Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nhà vợ chồng Lê Văn Đương (24 tuổi) và Đỗ Thị Hồng Kiếm (21 tuổi, ở xã Biển Bạch Đông, Thới Bình) để điều tra hành vi giết người.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".