Bắt khẩn cấp hai nghi can giết người cướp tiệm vàng

Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật
Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật
TP - Chiều 6/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1992) và Phạm Ngọc Anh (SN 1991, cùng ngụ tại tỉnh Đắc Lắc) từ tỉnh Quảng Ninh vào Đồng Nai. Đây là hai nghi can trong vụ án giết người, cướp tiệm vàng tại Đồng Nai.

> 'Kẻ giết chủ tiệm vàng là người quen'
> Thi thể nhiều vết đâm của ông chủ trong tiệm vàng

Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật
Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật. Ảnh từ video clip do cơ quan công an cung cấp
 

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 6/9, Long và Anh đã bị Công an Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở nhà nghỉ A.T tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Lực lượng công an cũng đã thu giữ một số lượng vàng là tang vật của vụ án.

Như tin đã đưa, vào ngày 27/8 vừa qua, ông Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi) chủ tiệm vàng Hiếu Học (tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị giết chết tại tiệm vàng. Công an Đồng Nai đã thành lập ba tổ công tác đặc biệt để tiến hành truy bắt hung thủ. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận là hung thủ gây ra vụ án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG