Khởi tố giám đốc thi công làm chết người

Khởi tố giám đốc thi công làm chết người
TP - Chiều 9/9, đại tá Phan Minh Tấn, PGĐ Công an TP Cần Thơ, cho biết đang hoàn tất thủ tục khởi tố ông Võ Ngọc Châu (TGĐ Cty CP Xây dựng Công trình giao thông 586) về hành vi cản trở giao thông đường thủy.

> Khởi tố vụ án 'ông lão 87 tuổi chết sau khi tiêm'
> Người cha tìm công lý cho con trai chết oan tại nhà trẻ

Năm 2005, Cty 586 khởi công gói thầu xây dựng cầu Bình Thuỷ ở phường Bình Thuỷ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Sau đó vị trí làm cầu chuyển sang nơi khác nhưng Cty không nhổ cọc bê tông dài khoảng 10 mét đóng giữa sông. Tối 15/5/2011, anh Dương Đắc Thắng ở Vĩnh Long chạy ghe chở gạch qua khu vực này, va vào cọc bê tông, bị cọc đổ đè chết vợ 39 tuổi và con gái 10 tuổi.

Cũng do tổ chức thi công ẩu làm chết 4 người, ngày 7/9, Công an TP Cần Thơ khởi tố Giám đốc Trần Hoàng Thám và công nhân Huỳnh Văn Tâm (Cty Xây dựng Minh Vy) và công nhân Nguyễn Trọng Hiếu (Cty Tư vấn giám sát Tài Nhân).

Cty Xây dựng Minh Vy trúng thầu xây dựng khách sạn Vạn Phát ở Ninh Kiều, Cần Thơ, Cty Tài Nhân giám sát. Giám đốc Thám lắp đặt một thang máy cao khoảng 30m để vận chuyển vật tư nhưng không đăng ký, đăng kiểm, không có người điều khiển chuyên trách.

Sáng 3/10/2011, thang máy chở hơn 230 viên gạch lên tầng 8, còn cho 5 công nhân đứng cùng nên bị đứt cáp, rơi từ độ cao 17m làm 4 người chết, 1 người bị thương nặng. Công nhân Tâm điều khiển thang máy và công nhân Hiếu giám sát thi công buổi sáng đó nên bị khởi tố.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG