Sát hại người yêu vì bị tuyệt tình

Sát hại người yêu vì bị tuyệt tình
TP - Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Nguyên (SN 1989, ở Thái Nguyên) 21 năm tù về hành vi giết người và giao cấu với trẻ em. Bị hại trong vụ án là người yêu của bị cáo, mới 15 tuổi.

> Hoảng hồn bạn trẻ níu tình yêu bằng... mạng sống
> Người ném xác người yêu xuống huyệt mộ

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2012, Nguyên yêu và thường xuyên có quan hệ tình dục với L. (15 tuổi, ở Hòa Bình), sau đó bị L chia tay. Tháng 11/2012, biết L. đến khu vực Cầu Giấy, Hà Nội chơi, Nguyên đến năn nỉ người yêu quay lại nhưng bị khước từ. Bực tức, gã trai điên cuồng rút dao đâm liên tiếp vào người cô gái. Do được cấp cứu kịp thời, L. may mắn thoát chết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG