Cả bị cáo và bị hại vụ 'quan tài diễu phố' kháng án

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 6/9. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 6/9. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO–Cho rằng bị hội đồng xét xử tuyên phạt án quá nặng, tất cả các bị cáo trong vụ án mạng “quan tài diễu phố” đồng loạt nộp đơn kháng án. Gia đình bị hại cũng kháng án.

> VKS đề nghị 2 án chung thân trong vụ 'quan tài diễu phố'
> Vụ 'quan tài diễu phố': Một án tử hình, hai chung thân

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 6/9. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 6/9. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sau gần 20 ngày kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mạng tại Quán Tiên (phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), thông tin mới nhất cho biết, tất cả các bị cáo và gia đình bị hại đều đã gửi đơn kháng án.

Cụ thể, ngày 24/9, Thẩm phán Đỗ Thế Bình, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mạng tại Quán Tiên cho biết, tất cả các bị cáo trong vụ án này đều cho rằng HĐXX tuyên nặng hơn tội của mình nên đồng loạt nộp đơn kháng án với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng nộp đơn kháng án về nội dung bồi thường chưa tương xứng với thiệt hại về tinh thần và vật chất đối với gia đình.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sau hai ngày xét xử, đến 16h ngày 6/9, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên một án tử hình, hai án chung thân.

Ở nhóm bị cáo bị truy tố tội giết người, Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) bị tuyên tử hình; Phùng Đắc Tú (SN 1994) và Đặng Quốc Tú (tức Tú “Phú Thọ”, SN 1980) cùng chịu mức án tù chung thân; Nguyễn Văn Định (SN 1983) 20 năm tù; Nguyễn Văn Tình (SN 1988) 18 năm tù và Nguyễn Văn Bính (tức Bính "cong", SN 1997) lĩnh 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) bị tuyên 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Duy Hiệp (SN 1986, em họ nạn nhân Tuấn Anh) nhận 2 năm 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Về vấn đề bồi thường dân sự, trước đó HĐXX đã gọi 6 bị cáo trong nhóm tội “giết người” lên trước vành móng ngựa để xét hỏi về khoản tiền bồi thường tổng cộng là 240 triệu đồng (bao gồm chi phí tìm kiếm nạn nhân, mai táng). Cả 6 bị cáo đều nhất trí liên đới chịu trách nhiệm bồi thường, mỗi bị cáo 40 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 14/3, sau khi ăn liên hoan cùng công ty, Tuấn Anh và Hiệp đi hát karaoke cùng bạn bè và uống rất nhiều rượu, bia. Trên đường Hiệp chở Tuấn Anh về, đến ngã tư Quán Tiên, cả hai rẽ vào quán bên đường ăn đêm.

Tại đây, Hiệp gặp nhóm bạn nên cùng Tuấn Anh lại chào hỏi và xảy ra xích mích. Tuấn Anh bị nhóm này đánh, đạp ngã xuống kênh.

Thi thể Tuấn Anh được tìm thấy vào 8h30 sáng ngày 17/3 tại cống kênh 2B phường Hội Hợp. Sau đó, kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc nêu nguyên nhân cái chết của nạn nhân: “Ngạt nước, trên nạn nhân có chấn thương do vật tày gây nên”.

Bản giám định pháp y của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cũng kết luận: “Nguyên nhân do ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái. Tổn thương ở vùng lưng và gối trái do vật tày gây nên”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.