Truy nã ba đối tượng giết người

Truy nã ba đối tượng giết người
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tống đạt quyết định truy nã đối với ba đối tượng tham gia vụ giết anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.

> Khởi tố kẻ cuồng sát nhà vợ khiến 5 người thương vong
> Cả bị cáo và bị hại vụ 'quan tài diễu phố' kháng án

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 25/9, Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CAT Hà Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Phạm Văn Đông (30 tuổi ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý); Hoàng Văn Thành (21 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm) và một đối tượng tên Linh (chưa rõ lai lịch) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Nạn nhân Tuấn mất đi, để lại vợ trẻ và con thơ bơ vơ
Nạn nhân Tuấn mất đi, để lại vợ trẻ và con thơ bơ vơ.
 

Theo thông tin ban đầu, do Hoàng Văn Thành là người yêu của em vợ Lại Văn Tuấn nên hai người có quen biết nhau. Đêm 18/9, do Thành có những biểu hiện thái độ không tốt nên Tuấn đã gọi điện cấm nam thanh niên này qua lại với em vợ mình.

Bực tức, Thành đã cùng Đông và Linh kéo ra quán nước gần chùa Bầu (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) tìm vợ chồng Tuấn. Vừa đến nơi, nam thanh niên này xông vào cầm điếu cày, ghế nhựa còn Đông cầm dao nhọn tấn công anh Tuấn khiến nạn nhân bị hai vết đâm xuyên thấu phổi và tim, tử vong tại chỗ.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình trao đổi về sự việc với phóng viên ngày 25/9
Đại tá Nguyễn Thanh Bình trao đổi về sự việc với phóng viên ngày 25/9.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã có mặt để xác minh, điều tra vụ việc.

Do các đối tượng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra vẫn đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Theo Viết
MỚI - NÓNG