Liều lĩnh vào cửa hàng ô tô cướp xe Mercedes

Sa lon ô tô - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: CTV
Sa lon ô tô - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: CTV
TPO – Sau một hồi loanh quanh, chọn đúng chiếc xe Mercedes trị giá 1,4 tỷ để thử lái, lợi dụng lúc nhân viên bán hàng không để ý, Thắng đã phóng xe khỏi ra khỏi cửa hàng bỏ chạy.

> Đi trên đường, tình cờ tìm được xe đã mất
> Bắt nhóm cướp 'chê' xe SH

Sa lon ô tô - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: CTV
Sa lon ô tô - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: CTV.
 

Ngày 26/9, lãnh đạo công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Tiến Thắng (39 tuổi, ở quận Đống Đa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thắng từng có một tiền án liên quan đến ma túy.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/9, Thắng tới đại lý kinh doanh ô tô tại 425 Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, quận Long Biên) hỏi mua xe. Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Thắng ngồi lên chiếc xe Mercedes trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng phóng ra đường Nguyễn Văn Cừ. Trên đường bỏ chạy, Thằng đã đâm vào 3 ôtô và một xe máy.

Trung úy Nguyễn Văn Kết và thiếu úy Đặng Văn Thành (đội cảnh sát giao thông số 5, Phòng PC67-Công an Hà Nội) đang chốt trạm trên đường Nguyễn Văn Cừ nghe người dân hô hoán có cướp nên đã chặn đầu chiếc xe.

Ban đầu, Thắng tỏ ra bất hợp tác khi bị đưa về trụ sở, giả vờ như bị ngáo đá. Tuy nhiên, qua quan sát hệ thống camera an ninh của cửa hàng bị cướp, cảnh sát xác định, hàng loạt các hành vi của Thắng cho thấy anh ta có ý đồ cướp tài sản.

Theo Viết
MỚI - NÓNG