Nghệ sĩ Kim Tử Long khiếu nại kết luận của CQĐT

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long
Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long
Bị Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long đề nghị truy tố về tội Đánh bạc với khung hình phạt 2-7 năm tù, Kim Tử Long cho biết theo luật, anh "chỉ bị xử lý hành chính" nên đã có đơn khiếu nại.

> Cầm đầu sòng bạc, nghệ sĩ cải lương Hoàng Bửu bị bắt
> Nghệ sĩ Kim Tử Long muốn được công an 'cứu xét'

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long
Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long.

Chiều 2/10, Kim Tử Long cho biết đã gửi đơn đến VKSND huyện Trà Ôn để khiếu nại kết luận điều tra. Theo nghệ sĩ này, anh xuống sà lan đang tổ chức đánh bạc vì hiếu kỳ và nhiều người hâm mộ nài nỉ, muốn anh góp tiền đặt tài xỉu lấy hên nên đã "góp vui" 3 ván. Trong đó một ván 200.000 đồng, ván 300.000 đồng nhưng đều thua. Đến ván thứ ba anh đưa một người ké bạc đang nài nỉ tờ 500.000 đồng và thắng nên nghỉ chơi vì "gỡ được vốn".

"Tôi khẳng định lúc công an ập đến trên chiếu bạc không có đồng nào. Sau đó công an nhặt tiền vương vãi khắp nơi rồi cộng dồn số tiền của các nghi can khai thêm nên mới có con số trên 69 triệu đồng được cho là tang vật. Theo luật, tôi chơi 1 triệu đồng thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, giống như 6 người liên quan đã được xử lý hành chính", nghệ sĩ Kim Tử Long lập luận.

Theo kết luận của Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) chuyển VKS cùng cấp, cơ quan này đề nghị Viện truy tố Hoàng Kim Long (47 tuổi, tức nghệ sĩ Kim Tử Long) cùng 7 bị can về tội Đánh bạc. Liên quan vụ án, có 6 người bị xử phạt vi phạm hành chính, 2 người bỏ trốn chưa bắt được.

Theo điều tra, đêm 25/6, Kim Tử Long đến nhà anh Nguyễn Văn Chính (38 tuổi) ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long) để hát đám cưới. Sau khi ăn cháo khuya, nghệ sĩ này xuống sà lan Minh Thiện neo trước nhà anh Chính. Tại đây có hàng chục người vây quanh sòng bạc tài xỉu do Nguyễn Hoàng Việt (31 tuổi, ngụ Cà Mau) làm cái.

Đến rạng sáng 26/6, công an bất ngờ xuất hiện, bắt giữ 27 người (3 nữ) trên sà lan. Theo nhà chức trách, trên chiếu bạc có hơn 69 triệu đồng. Qua khám xét, cảnh sát tạm giữ thêm hơn 370 triệu đồng, 1.300 USD, 28 điện thoại di động và 4 xe máy.

Trong đó, số ngoại tệ được cho là của Kim Tử Long và nghệ sĩ này bỏ trong túi quần hơn 78 triệu đồng, trong túi xách 257 triệu đồng, máy tính bảng, máy phát nhạc, bộ đàm nhắc tuồng và 2 điện thoại di động.

Quá trình điều tra Công an Trà Ôn xác định, 15 người đánh bạc cùng với nhà cái Nguyễn Hoàng Việt nhưng chỉ xử lý hình sự 8 người theo điểm b, khoản 2 Điều 248 Bộ Luật hình sự quy định tội Đánh bạc có mức hình phạt từ 2-7 năm tù vì "tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên".

Theo Duy Khang
VnExpress

Điều 248 quy định tội Đánh bạc:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 (tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc) của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp.
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên.
c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.