Nữ sinh truy bắt kẻ cướp giật Iphone

Đối tượng Thắng và tang vật vụ cướp
Đối tượng Thắng và tang vật vụ cướp
TPO –Phát hiện nữ sinh để chiếc Iphone trong cặp không kéo khóa, tên cướp liền lao tới giật lấy rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, nữ sinh trên đã thuê xe ôm đuổi theo, được CSGT giúp sức, bắt gọn tên cướp.

> Cô gái chết thảm vì đuổi theo nhóm cướp
> Lộ chiêu mới 'móc túi' phụ huynh

Đối tượng Thắng và tang vật vụ cướp
Đối tượng Thắng và tang vật vụ cướp.
 

Khoảng 16h ngày 13/10, khi xe buýt số 29 chạy tuyến Tân Lập – Bến xe Giáp Bát chuẩn bị dừng đón – trả khách trước cổng trường tiểu học Nam Trung Yên (Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội), một nữ sinh bất ngờ bị nam thanh niên đi cùng xe giật chiếc Iphone 4s trong túi xách, lao nhanh ra cửa bỏ chạy.

Quá bất ngờ, nữ sinh này liền tri hô “cướp! cướp!”, đồng thời bắt xe ôm quyết tâm đuổi bắt tên cướp. Trong khi đó, tên cướp chạy được 1 đoạn cũng nhảy lên một chiếc xe ôm chạy ra hướng Nguyễn Chí Thanh về cao tốc Láng – Hòa Lạc.

Nghe tiếng tri hô, 3 chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT Số 6 (Phòng PC67, Công an TP Hà Nội) gồm thượng úy Trần Văn Túc, thiếu úy Nguyễn Thái Bình và thượng sỹ Phạm Văn Trình đang làm nhiệm vụ ở ngã tư Hoàng Minh Giám – Nguyễn Chí Thanh lấy xe máy đuổi theo.

Đến đầu đường cao tốc Hòa Lạc, các chiến sỹ CSGT đã tóm gọn được tên cướp và báo cáo vụ việc lên Ban Lãnh đạo Đội CSGT Số 6.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Bùi Quang Vinh (SN 1982, trú tại Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định).

Vinh khai vừa mới lên Hà Nội được 5 ngày để kiếm việc làm. “Lúc xe buýt chuẩn bị vào bến, em thấy cô gái để điện thoại iPhone trong cặp nhưng không kéo khóa nên em giật lấy rồi bỏ chạy” – Vinh khai nhận.

Hiện đối tượng Bùi Quang Vinh đã được bàn giao cho công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) xử lý.

Nạn nhân vụ việc là chị Phạm Thị T. (SN 1993, ở Sóc Sơn, Hà Nội), sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Theo Viết
MỚI - NÓNG