Mất mạng vì "xin cái tai" con nợ

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
TPO - Hô hào chiến hữu xông vào cắt tai con nợ vì không đòi được 300 triệu đồng tiền cờ bạc, một thanh niên trong nhóm siết nợ bị đâm tử vong.

> Tranh cãi 100 nghìn tiền công, chủ thầu đánh chết thợ
> Giết chủ ảnh viện áo cưới, cướp máy ảnh

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 18/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với Phạm Văn Mai (SN 1990, ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh) về hành vi giết người. Các bị cáo khác nhận án từ 18 đến 28 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, ngày 17/4/2012, Lê Mạnh Tiến cùng nhóm bạn đến nhà Mai để đòi nợ. Mai trước đó bị cho là đã nợ nhóm Tiến hơn 300 triệu đồng tiền cờ bạc.

Vừa gặp Mai, nhóm thanh niên lao vào đánh đấm, và hô lớn “cắt tai nó”. Trong lúc hỗn chiến, Mai nhìn thấy Tiến thủ dao nhọn trong túi quần, liền rút dao đâm nhiều nhát, làm Tiến tử vong sau đó. Với tình tiết này, Mai chỉ bị truy tố ở khoản 2, Điều 93 (khoản giảm nhẹ) của tội Giết người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG