Dân 'lô đề’ Hải Phòng bị lừa như thế nào?

Dân 'lô đề’ Hải Phòng bị lừa như thế nào?
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là ghi sẵn các con số đánh “đề, bao lô, ba càng” và số tiền tương ứng với mỗi số vào tờ tích kê, rồi đưa tờ tích kê cho người bán số đề cầm...

Dân 'lô đề’ Hải Phòng bị lừa như thế nào?

> Bắt giữ người Trung Quốc vận chuyển 2,2 kg ma túy đá

> Nhậu, cãi nhau, một người thiệt mạng 

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là ghi sẵn các con số đánh “đề, bao lô, ba càng” và số tiền tương ứng với mỗi số vào tờ tích kê, rồi đưa tờ tích kê cho người bán số đề cầm...

Sau khi có kết quả xổ số, nhóm đối tượng đến mượn lại tờ tích kê, vờ đọ số đã ghi trong tích kê với số trúng thưởng của giải đặc biệt, rồi tìm cách ghi thêm 3 số cuối của giải đặc biệt vào tờ tích kê, sau đó “đè nghiến” người bán đề phải trả tiền trúng thưởng “ba càng”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

10h30 ngày 11/6/2013, Nguyễn Văn Cảnh, sinh 1990, gọi điện cho Bùi Huy Tân (tức Thành), sinh 1991, ở cùng thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão (Hải Phòng) rủ rê: “Có đi làm đề không”. Tân hiểu ý Cảnh nói là đi lừa những người bán số đề để lấy tiền nên đồng ý.

Đến 12h30 cùng ngày, Cảnh đi xe máy đến đón Tân sang nhà bạn là Phạm Văn Kha, sinh 1983, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương. Sau đó, cả bọn ra quán nước ở cổng làng Đồng Xuân gần đó bàn bạc và phân công vai cho từng người.

Thủ đoạn của chúng là ghi sẵn các con số đánh “đề, bao lô, ba càng” và số tiền tương ứng với mỗi số vào tờ tích kê, rồi đưa tờ tích kê cho người bán số đề cầm; sau khi có kết quả xổ số thì đến mượn lại tờ tích kê, vờ đọ số đã ghi trong tích kê với số trúng thưởng của giải đặc biệt, rồi tìm cách ghi thêm 3 số cuối của giải đặc biệt vào tờ tích kê, sau đó “đè nghiến” người bán đề phải trả tiền trúng thưởng “ba càng”.

Sau khi bàn bạc, Tân về nhà lấy xe máy đem cầm được 4 triệu đồng rồi đến cửa hàng tạp hóa ở thị trấn An Lão mua 1 bộ dập ghim, 1 bút bi, 1 thếp giấy có dòng kẻ mang về nhà cắt thành 4 mảnh hình chữ nhật làm tích kê và ghim lại với nhau.

Sau đó, Tân trở lại quán nước. Tại đây, Cảnh và Kha đọc các con số đánh “đề, bao lô, ba càng” và số tiền tương ứng với mỗi số cho Tân ghi vào 4 tích kê đã chuẩn bị sẵn.

Trong đó, có 1 tích kê Tân để trống dòng đầu tiên với mục đích sau khi có kết quả xổ số sẽ viết thêm 3 số cuối của giải đặc biệt và số tiền vào đó, làm cho người bán số đề tưởng bọn Cảnh trúng số “ba càng” để lấy tiền. Tân là đứa “ứng vốn” 1,1 triệu đồng và 4 tích kê trên đưa cho Cảnh trực tiếp thực hiện việc lừa đảo.

Đến 16h30 ngày 11/6, Cảnh và Kha đến nhà anh Nguyễn Văn Nam, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, bảo anh Nam bán số đề. Cảnh lấy 4 tích kê đã chuẩn bị sẵn đọc các số “đề, bao lô, ba càng” và số tiền tương ứng với mỗi số cho anh Nam ghi vào sổ.

Sau khi đọc xong các số, Cảnh đưa 4 tích kê cho anh Nam kiểm tra, đối chiếu vào sổ. Anh Nam thấy các số chính xác đã ký nhận vào đằng sau các tích kê và tính tổng số tiền đánh đề của bọn Cảnh là 1.050.000đ. Cảnh trả anh Nam số tiền trên, gửi lại 4 tích kê rồi đi về.

18h40 ngày 11/6, khi có kết quả xổ số, Cảnh và Tân đến nhà anh Nam mượn lại tích kê đề để so kết quả. Cảnh hỏi chuyện làm anh Nam không để ý, còn Tân nhanh mắt nhanh tay dùng bút ghi thêm số 186-90 (tức là đánh số “ba càng” với số tiền 90.000đ) vào tích kê đã để trống dòng đầu tiên, điều chỉnh số tiền trước và sau khi ghi thêm số trong tích kê cho bằng nhau.

Giả vờ so đọ kết quả, rồi bất chợt Tân reo lên nói với anh Nam là đã trúng số “ba càng”. Theo cách ghi như trên, anh Nam phải trả cho bọn Cảnh, Tân số tiền là 90.000đ x 400 lần bằng 36 triệu đồng.

Ngay lập tức, Tân gọi điện cho bọn Kha đến lấy tiền trúng số “ba càng”. Anh Nam trả trước cho bọn Cảnh, Kha 6,5 triệu đồng; số tiền còn lại hẹn chiều hôm sau sẽ thanh toán hết.

Kha cầm số tiền trên trả cho Tân 2 triệu đồng, đưa cho bọn Cảnh bốn người, mỗi người 500.000đ; số tiền còn lại Kha sử dụng hết. “Ngửi” thấy sự việc trúng đề của bọn Tân, Kha có gì đó bất thường, anh Nam sau đó kiểm tra lại sổ ghi chép của mình thì không thấy số 186-90.

Nghi ngờ bọn Cảnh đã ghi thêm số tiền vào tích kê để chiếm đoạt tiền nên anh Nam đã đến CAX Lê Lợi trình báo. 14h30 ngày 12/6/2013, khi Cảnh đến nhà anh Nam lấy số tiền còn lại thì bị lực lượng công an bắt giữ và thu giữ tại nhà Nam thếp giấy kẻ ô ly, 4 tờ tích kê, 2 ĐTDĐ do Cảnh sử dụng phục vụ việc lừa đảo nêu trên.

Hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 36 triệu đồng của bọn Cảnh, Tân đã cấu thành tội phạm.

Vừa qua, TAND huyện An Dương đưa vụ án ra xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Cảnh và Bùi Huy Tân mỗi bị cáo 18 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 điều 139-BLHS.

Trong vụ án còn có Phạm Văn Kha và một số đối tượng tham gia, sau khi gây án bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã; đối với Nguyễn Văn Nam có hành vi bán số đề thuê, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo Anninhhaiphong

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".