Hai cháu nhỏ bị giết trong nhà rẫy

Hai cháu nhỏ bị giết trong nhà rẫy
TP -Sáng 21/10, em Cường 15 tuổi đi vào nhà rẫy ở thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, đến nơi thì phát hiện 2 em trai là Hà Phú Quý sinh năm 2000, và Hà Cao Nguyên sinh năm 2003 đã nằm chết giữa nhà.

> Bé gái năm tuổi bị hiếp, giết trong rừng cao su
> 'Yêu' bé 13 tuổi, lĩnh 15 năm tù

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Ea H’leo và tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời có mặt để điều tra. Theo ghi nhận ban đầu, 2 cháu tử vong do bị bổ nhiều nhát vào đầu, thủ phạm vứt lại 1 chiếc cuốc chim cách nơi gây án khoảng 30 m. Trong nhà rẫy không mất tài sản gì.

Ông Ma Xí - Trưởng công an xã Ea Hiao và người dân địa phương đều cho rằng gia đình 2 nạn nhân là hộ nghèo, của cải không có gì đáng giá, không gây thù, chuốc oán với ai.

Việc hai cháu bé bị giết hại dã man khiến dư luận phẫn nộ, mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, trừng trị
hung thủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.