Tù chung thân kẻ gọi tình nhân giết mẹ

Tù chung thân kẻ gọi tình nhân giết mẹ
TP - Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm, phạt tù chung thân Nguyễn Thị Thắm về tội giết mẹ ruột, và tuyên tử hình Nguyễn Văn Phong, tình nhân của Thắm, kẻ trực tiếp thủ ác.

> Con gái lập mưu giết mẹ, cướp vàng rồi vứt xác xuống sông
> Bắt kẻ giết cụ bà 71 tuổi rồi cưỡng hiếp

Thắm sinh năm 1981, Phong sinh năm 1986, cùng ngụ xã Mỹ Long (Cao Lãnh, Đồng Tháp). Cuối năm 2012, Thắm ly hôn chồng, cùng 3 con về sống với mẹ ruột là bà Võ Thị Đang ở xã Mỹ Long, rồi yêu Phong, nhưng bị bà Đang ngăn cản.

Đêm 5/2/2013, Thắm gọi điện cho Phong đến nhà để Phong bóp cổ chết bà Đang với trợ giúp của Thắm. Sau đó, Phong buộc đá vào cổ bà Đang, chở ra sông thả xuống, đến ngày 8/2, xác bà Đang nổi lên và đôi thủ ác bị bắt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.