Kẻ chủ mưu hành hung Phó Giám đốc Sở đầu thú

Kẻ chủ mưu hành hung Phó Giám đốc Sở đầu thú
TPO - Sáng 2/11, Thượng tá Trần Hữu Tượng, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, kẻ chủ mưu hành hung Phó Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa đã ra đầu thú.

Vì sao Phó Giám đốc Sở Giao thông-vận tải bị hành hung?
> Nhóm côn đồ đánh Phó Giám đốc Sở bị bắt
> ẢNH: Khám nhà nhóm người đánh Phó Giám đốc Sở

Đối tượng Nguyễn Hữu Hạnh
Đối tượng Nguyễn Hữu Hạnh.

Cụ thể, đối tượng chủ mưu vụ việc trên là Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh nhỏ, sinh năm 1974, trú nhà số 13C đường Chí Linh, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã ra đầu thú và bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam 3 tháng về hành vi cố ý gây thương tích.

Tháng 9/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định lập đoàn thanh tra liên ngành do lãnh đạo Sở GTVT làm trưởng đoàn, thanh tra toàn diện các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh.

Chiều 22/10, ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn kiểm tra làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận tải Tân Hoàng Long (Công ty Tân Hoàng Long, ở 18A Trần Hưng Đạo, Nha Trang).

Dù đã được báo trước lịch kiểm tra, nhưng khi đoàn tới, Công ty Tân Hoàng Long chỉ bố trí một nhân viên làm việc, không cung cấp bản chính hồ sơ của công ty. Ông Dần đã chỉ đạo lập biên bản đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty Tân Hoàng Long…

Đến khoảng 6 giờ sáng 23/10, ông Dần đang chuẩn bị ăn sáng tại nhà riêng thì khoảng 10 thanh niên mở cổng bước vào nhà, hỏi “sao ông nợ tiền banh anh tôi mà không trả”.

Sau đó, nhóm người này xông vào đấm, đá ông Dần túi bụi, khiến ông bị thương với tỷ lệ hao tổn sức khỏe 16%.

Công an Khánh Hòa điều tra, xác định nguyễn Hữu Hạnh chủ mưu vụ hành hung này, nên ngày 25/10 ra quyết định bắt tạm giam Hạnh và một số đối tượng liên quan trực tiếp.

Từ 12 giờ đến 15 giờ 15 ngày 26/10, Công an Khánh Hòa đồng loạt khám xét quán karaoke Đại Cao (18C Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa) của Công ty Tân Hoàng Long và nhà ở của Nguyễn Hữu Hạnh (số 13C Chí Linh), nhưng Hạnh đã bỏ trốn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG