89 năm tù vì buôn tiền giả mua ma tuý

89 năm tù vì buôn tiền giả mua ma tuý
TP - Ngày 5/11, TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển tiền giả lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn, đối với bị cáo: Vũ Khánh Linh (SN 1979), Voòng Sán Cẩm (SN 1971), Đàm Thành Đạt (SN 1988), Ninh Thị Phương (SN 1982), Trần Văn Hính (SN 1962, đều trú tại tỉnh Lạng Sơn), Trần Đình Chiến (SN 1982, trú tỉnh Hòa Bình).

> Tạm giữ đối tượng tiêu thụ tiền giả
> Nữ 'thương gia' xinh đẹp buôn tiền giả

Theo cáo trạng, ngày 13/10/2012, bà Linh rủ Chiến sang Trung Quốc mua tiền giả, đến tỉnh Hòa Bình mua ma túy, sau đó hai người thiết lập đường dây vận chuyển tiền xuyên biên giới, trong đó các đối tượng Hính, Đạt, Chiến có trách nhiệm nhận bao tải tiền giả, đựng gần 680 triệu đồng từ thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lôc, Lạng Sơn) chở về xuôi.

Khi Hính lái taxi biển số 12K-1091 chở tiền đến khu vực xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, bị lực lượng công an Lạng Sơn bắt quả tang. Tòa tuyên tổng hình phạt cho bị cáo là 89 năm tù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG