Hà Nội: Nóng chuyện đầu gấu bảo kê

Hà Nội: Nóng chuyện đầu gấu bảo kê
Gần đây, trên địa bàn huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) nổi lên tình trạng một số đối tượng đứng ra thu tiền bảo kê của các quán nước, quán tẩm quất.

Nhóm bảo kê 'thanh toán' nhau như phim hành động

Nhóm đối tượng bảo kê do Long

Nhóm đối tượng bảo kê do Long "chột" cầm đầu.

Từ cuối tháng 10 đến nay, qua điều tra, cơ quan công an huyện Hoài Đức phát hiện một nhóm bảo kê do Nguyễn Duy Khôi (tức Khôi “Đẩu”, 40 tuổi), ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức cầm đầu.

Khôi là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vừa ra tù hồi tháng 6 vừa qua, dưới “trướng” còn có nhiều thanh niên địa phương lêu lổng, không nghề nghiệp.

Cách đây không lâu, Khôi cùng đồng bọn đến gây sự tại một hãng taxi nhằm mục đích tạo dựng tên tuổi, chiếm địa bàn hoạt động.

Ngày 16/11, Ban chuyên án nhận được tin báo về việc nhóm của Nguyễn Duy Khôi có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại quán tẩm quất HC, nằm ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung.

Tại đây, Khôi cùng đồng bọn là Bùi Hữu Hải (21 tuổi), Đỗ Phú Tuấn (19 tuổi, cùng ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức) và Đỗ Đăng Quỳnh (28 tuổi, ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội), đạp cửa quán, đập vỡ biển hiệu nhằm bắt chủ quán mở cửa.

Khi phụ nữ quản lý quán tẩm quất vừa xuất hiện thì bị các đối tượng tát, túm tóc kéo ra ngoài đe dọa. Quá hoảng sợ, bị hại đã móc túi đưa toàn bộ số tiền 850.000 đồng cho nhóm của Khôi.

Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Khôi và đồng bọn, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hoài Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng bảo kê về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đến ngày 19/11, cảnh sát bắt giữ Bùi Hữu Hải, Đỗ Phú Tuấn và Đỗ Đăng Quỳnh. Còn Nguyễn Duy Khôi đang bỏ trốn.

Giả danh công an để cướp

Cùng ngày xảy ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại quán tẩm quất HC. Cơ quan công an còn nhận được tin báo về vụ cướp điện thoại di động xảy ra tại nghĩa trang thị trấn Trạm Trôi.

Bị hại trong vụ án này là các anh Nguyễn Bá P (18 tuổi) và Ngô Thế K (18 tuổi, cùng ở xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Theo trình báo, hai thanh niên này đã bị 4 đối tượng mặc thường phục, tự xưng là công an, rồi kiểm tra giấy tờ, sau đó đưa vào nghĩa trang đánh đập, cướp điện thoại di động trị giá khoảng 1,3 triệu đồng.

Nhận được tin báo, công an huyện Hoài Đức khẩn trương rà soát, qua đó xác định các đối tượng cướp tài sản là Nguyễn Duy Khôi và 3 đồng phạm trong ổ nhóm bảo kê.

Qua đấu tranh, Hải, Tuấn, Quỳnh khai nhận: Rạng sáng 16/11, sau khi cướp tiền tại quán tẩm quất ở xã Lai Xá, các đối tượng đèo nhau bằng xe máy theo Quốc lộ 32 về thị trấn Trạm Trôi.

Khi đi gần đến khu đô thị Lideco, phát hiện 2 nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè nên nhóm của Khôi đã nảy sinh ý định “xin đểu”.

Quỳnh lập tức dùng đèn pin vẫy gọi, sau đó cùng với Khôi tự xưng là công an đề nghị kiểm tra giấy tờ. Các đối tượng đã lôi hai thanh niên vào vệ đường đánh, lục soát tài sản.

Sợ người đi đường phát hiện, Quỳnh và Khôi tiếp tục đưa các bị hại vào khu vực nghĩa trang để đánh đập, cướp ĐTDĐ. Sáng hôm đó, Quỳnh và Tuấn mang tang vật đi cầm cố tại một quán buôn bán điện thoại di động ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng được 400.000 đồng.

Hiện Công an huyện Hoài Đức tạm giữ hình sự 3 nghi phạm đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Duy Khôi để lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức cũng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1990, ở Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng), về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 17/10, Nguyễn Sơn Tùng rủ Nguyễn Tài Chung (tức Lực, SN 1987, ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức) đến các quán tẩm quất dọc Quốc lộ 32 để thu bắt nộp tiền bảo kê.

Khi đến quán tẩm quất C, nằm trên địa bàn ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Tùng đe dọa sẽ đập phá nếu chủ quán không nộp mỗi tháng 1 triệu đồng.

Trước vẻ bặm trợn, côn đồ của 2 gã thanh niên, nữ chủ quán đã phải vay tiền để nộp cho Tùng 800.000 đồng.

Hồi tháng 6 vừa qua, công an huyện Hoài Đức cũng bắt quả tang nhóm đối tượng thu tiền bảo kê do Nguyễn Vũ Long (tức Long “chột”, SN 1990, ở Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức) cầm đầu.

Nhóm côn đồ này đến các các quán đấm lưng, massage, karaoke nằm trên địa bàn để đe dọa, bắt nộp tiền bảo kê với giá 2 triệu đồng/tháng.

Sau đó, nhóm của Long “chột” còn ngang nhiên đe dọa, “làm luật” tại chợ hoa quả ở xã Kim Chung và nhiều quán bán trà đá, đồ ăn đêm dọc Quốc lộ 32.

Theo Bích Hạnh
VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG