Mượn xe biển xanh đi đánh người, đòi nợ

Mượn xe biển xanh đi đánh người, đòi nợ
TPO – Chiều 23/11, Cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ để điều tra hành vi “cướp tài sản” của nhóm đối tượng đi đòi nợ thuê dùng xe ô tô biển số xanh.
Xe ô tô biển số xanh được các đối tượng sử dụng đi đòi nợ
Xe ô tô biển số xanh được các đối tượng sử dụng đi đòi nợ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 17/11, anh Nguyễn thanh Phong (SN 1978, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang ngồi tại quán cà phê Không Tên trên Đại Lộ Bình Dương (thuộc phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một), một nhóm gồm 4 người đi trên xe ô tô biển số xanh 50M - 006.41 đi tới, chạy vào đòi tiền. Anh Phong hẹn khi khác trả, cả 4 đối tượng lao vào đánh hội đồng.

Anh Phong tìm cách chạy ra ngoài nhưng bị nhóm người này tiếp tục truy đuổi. Lúc này, chủ quán cà phê lao vào can ngăn, anh Phong mới chạy thoát ra ngoài.

Thấy anh Phong chạy thoát, nhóm đối tượng này liền lấy xe máy hiệu Airblade của anh Phong đem đi.

Nhận được tin, lực lượng công an TP Thủ Dầu Một phối hợp “hiệp sĩ” phường Phú Hòa nhanh chóng có mặt xử lý, bắt giữ các đối tượng trên.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ, gồm: Võ Trọng Nghĩa (SN 1982), Hồ Thiên Bảo (SN 1977), Võ Hoàng Triều (SN 1992, cả 3 cùng quê Bình Định) và Phạm Minh Cường (SN 1990, quê Quảng Nam).

Võ trọng Nghĩa tại cơ quan công an
Võ trọng Nghĩa tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng này khai khoảng tháng 1/2013, Phong mượn của Võ Trọng Nghĩa 150 triệu đồng để xây nhà. Đến hẹn, anh Phong trả cho Nghĩa 60 triệu đồng, còn nợ lại 90 triệu. Cả hai bên thỏa thuận sẽ trả lần sau nhưng đến tháng 8/2013, anh Phong vẫn chưa trả số tiền còn lại cho Nghĩa.

Ngày 17/11, Nghĩa mượn xe ôtô biển xanh 50M - 006.41 của một cơ sở dậy nghề rồi rủ Bảo, Triều, và Cường cùng tới TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) gặp Phong đòi nợ. Khi anh Phong nói chưa có tiền trả, cả nhóm lao vào tấn công và lấy chiếc xe Airblade, nhằm gây áp lực.

Lực lượng công an TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra và xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.