Đẩy ngã nữ sinh xuống đường cướp điện thoại

Đẩy ngã nữ sinh xuống đường cướp điện thoại
TPO -Thấy hai nữ sinh đang đạp xe đi học, Duy bám theo và đẩy ngã xuống đường rồi lấy đi một điện thoại cảm ứng hiệu Samsung.

Chiều 26/11, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa bắt Trần Viết Duy, SN 1991, trú phường Hương Vân - Hương Trà về hành vi cướp giật tài sản.

Duy là công nhân của một công ty chuyên xây dựng cầu đường có trụ sở chính đóng tại Hà Nội. Chiều 24/11, hai nữ sinh Trần Thị Lan, Phạm Thị Nhung, SN 1996, cùng học lớp 12, trú Hương Vân - Hương Trà đạp xe đi học thêm trên đường qua phường Tứ Hạ thì bị Duy chặn đường.

Dù cố tìm cách thoát thân nhưng hai nữ sinh vẫn bị Duy bám theo, đẩy ngã ra đường rồi cướp giật một điện thoại cảm ứng hiệu Samsung. Ngay sau đó, Duy chạy sang bên kia sông Bồ (thuộc xã Quảng Phú - huyện Quảng Điền) ăn nhậu mừng “chiến tích” nhưng tự gây tai nạn ngã xe.

Do chấn thương chưa hồi phục, Duy được Công an Hương Trà cho tạm điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã, dưới sự giám sát của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ngọc Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG