Điều tra tiếp 'cậu' Thủy lừa đảo tìm mộ ở Đăk Lăk

Điều tra tiếp 'cậu' Thủy lừa đảo tìm mộ ở Đăk Lăk
TPO-Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập chuyên án điều tra Nguyễn Thanh Thuý, còn gọi "cậu" Thuỷ, quy tập 73 hài cốt liệt sĩ ở xã Ea H’leo, Đăk Lăk. Trước đó, Công an Quảng Trị bắt tạm giam người này để điều tra.

> 'Cậu' Thủy đã 'nuốt' 105 bộ hài cốt liệt sĩ thế nào?
> 'Nhà tâm linh' lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ là ai?
> Lật tẩy thủ đoạn làm giả hài cốt liệt sỹ của 'cậu Thủy'

Ngày 27/11, ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội Đắk Lắk, cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập chuyên án điều tra vụ Nguyễn Thanh Thuý (còn gọi "cậu" Thuỷ, 54 tuổi, ở Bắc Ninh), quy tập 73 hài cốt liệt sĩ ở xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, Đăk Lăk).

Như Tiền Phong phản ánh, cuối năm 2012 và tháng 3/2013, Nguyễn Thanh Thuý cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tìm kiếm, quy tập 73 hài cốt liệt sĩ tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Sau đó, những hài cốt này được tỉnh Đăk Lăk đưa vào an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Khi "cậu" Thủy bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt giam vì liên quan vụ khai quật 9 hài cốt liệt sĩ giả ở tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đăk Lăk đã có công văn đề nghị Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội cho phép khai quật các hài cốt liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN.

Tuy nhiên đến nay, Sở vẫn chưa khai quật số hài cốt liệt sĩ nói trên vì công an tỉnh đã lập chuyên án điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG