74 năm tù cho các 'quan tham' Vifon

74 năm tù cho các 'quan tham' Vifon
TP - Sau 5 ngày xét xử, ngày 27/11, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ “đại án” tham nhũng tại Cty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) với tổng mức án 74 năm tù.

> ‘Đại án’ tham nhũng ở Cty Vifon: Gần 80 năm tù
> Nguyên phó giám đốc Vifon bị đề nghị 30 năm tù

Bị cáo Nguyễn Bi (ngoài cùng bên trái) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) cùng các bị cáo khác tại tòa
Bị cáo Nguyễn Bi (ngoài cùng bên trái) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) cùng các bị cáo khác tại tòa.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền bị tuyên 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng cộng hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Bi lĩnh 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng cộng hình phạt 22 năm tù. Bị cáo Đàm Tú Liên bị tuyên mức án 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, hai bị cáo Dương Thị Mẫn và Ka Thị Thu Hồng cùng lãnh mức án 7 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Vifon được thành lập năm 1993, là doanh nghiệp 51% vốn Nhà nước, hạch toán độc lập. Từ 2002 đến 2006, các bị cáo đã lợi dụng giai đoạn chuyển đổi Cty Vifon từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình doanh nghiệp cổ phần để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước và Cty hơn 20 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Vifon được thành lập năm 1993, là doanh nghiệp 51% vốn Nhà nước, hạch toán độc lập. Trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2006, các bị cáo đã lợi dụng giai đoạn chuyển đổi Cty Vifon từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình doanh nghiệp cổ phần để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước và Cty hơn 20 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vifon) và Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó tổng giám đốc Vifon) bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 14,5 tỷ đồng vốn của Nhà nước, hơn 3,6 tỷ đồng vốn của các cổ đông vì các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân sau đó rút ra chiếm đoạt.

Cụ thể, bị cáo Huyền trong vai trò chủ mưu đã chiếm đoạt của Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng và hơn 1,3 tỷ đồng vốn tư nhân. Bị cáo này còn giúp sức để Nguyễn Bi chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng vốn tư nhân. Ngoài việc đã chỉ đạo Huyền chuyển hơn 2,2 tỷ đồng trên, ông Nguyễn Bi còn tự ý chia thưởng 290.000 USD cho bản thân và một số người khác, gây thiệt hại cho Cty hơn 4,7 tỷ đồng. Không những thế, bị cáo Bi còn ký quyết định chi thưởng khống hai khoản tiền với giá trị hơn 3,5 tỷ đồng.

Các bị can Đàm Tú Liên (nguyên Kế toán trưởng), Dương Thị Mẫn (nguyên Kế toán thanh toán), Ka Thị Thu Hồng (nguyên Thủ quỹ) bị cáo buộc do tin tưởng và chấp hành mệnh lệnh cấp trên nên đã có hành vi làm trái trong việc lập và ký nhiều chứng từ giả thu, giả chi, tạo điều kiện cho bị cáo Huyền chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Trước đó, ngày 25/11, đại diện Viện KSND đề nghị mức án 28-30 năm tù về hai tội danh “Tham ô” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền; 19-20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Bi, về hai tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đàm Tú Liên bị đề nghị mức án 6-8 năm tù, hai bị cáo Ka Thị Thu Hồng và Dương Thị Mẫn bị đề nghị chung mức án 5-7 năm tù cho tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".