Bếp trưởng đâm chết đồng nghiệp vì... cắt tóc

Bếp trưởng đâm chết đồng nghiệp vì... cắt tóc
TPO - Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù đối với Lê Văn Tình (SN 1973, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) về hành vi giết người. Tinh đâm chết đồng nghiệp vì cãi nhau chuyện... cắt tóc.
Tình trong phiên xử
Tình trong phiên xử. Ảnh: Bắc Hà

Theo tài liệu truy tố, Tình cùng Nguyễn Hải Ninh (SN 1988, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cùng làm việc tại một nhà hàng ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội (Tình là bếp trưởng, Ninh làm quản lý).

Khoảng 15h30 ngày 6/6/2013, Ninh rủ Tình đi uống bia, nhưng Tình từ chối, bỏ đi cắt tóc gần đó.

Đến khoảng 16h30, Tình cắt tóc xong, về nhà hàng, gặp Ninh. Tại đây, Ninh hỏi Tình: "Tại sao bây giờ mới về?”. Tình đáp: “Anh đi cắt tóc”. Ninh bồi thêm: “Giờ này còn cắt tóc gì nữa!”.

Nghe đến đây, hai bên phát sinh cãi vã. Trong cơn bực tức, Tình dùng dao nhọn đâm thẳng vào lưng Ninh, gây tử vong sau đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG