Giết em vợ vì không… tìm được vợ

Giết em vợ vì không… tìm được vợ
Nhiều lần đến nhà vợ tìm vợ con nhưng không được, người chồng bất ngờ ra tay sát hại em vợ không thương tiếc.

Sáng 20-12, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Huỳnh Đăng Lào (36 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) 17 năm tù về tội “giết người”, đồng thời bồi thường 108 triệu cho gia đình nạn nhân.

Huỳnh Đăng Lào giết em vợ vì không tìm thấy vợ
Huỳnh Đăng Lào giết em vợ vì không tìm thấy vợ.
 

Năm 2010, Lào kết hôn với chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1983, trú cùng địa phương), sau đó họ có một con chung.

Giữa năm 2013, do không chịu đựng được người chồng vũ phu, suốt ngày rượu chè, chị Tuyết bồng con trốn vào TP HCM sống.

Không tìm được vợ, Lào thường xuyên tìm đến nhà cha mẹ vợ mắng chửi, hạch hỏi tin tức. Cho rằng nhà vợ ngăn cản không cho gặp vợ con, khoảng 20 giờ ngày 24-6, Lào mang dao đến nhà cha vợ bất ngờ đâm chết em vợ là chị Nguyễn Thị Ánh Lan.

Sau khi gây án, Lào vào tỉnh Kiên Giang xin làm thuê trên tàu đánh cá. Sau một thời gian, Lào bị Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam theo lệnh truy nã.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG