Ngày mai, xét xử 3 cựu cảnh sát trấn tiền gái mại dâm

Ngày mai, xét xử 3 cựu cảnh sát trấn tiền gái mại dâm
TPO - Ngày 26/12, ba cựu công an TP Lạng Sơn bị cáo buộc “cưỡng đoạt tài sản” của gái mại dâm và lái xe tiếp tục ra hầu tòa, sau khi bản án sơ thẩm bị Toà phúc thẩm tuyên huỷ.

TAND TP Lạng Sơn xét xử lại sơ thẩm vụ án, với HĐXX gồm ba người do thẩm phán Chu Thị Nguyễn Phin làm chủ toạ; giữ quyền công tố là ông Nguyễn Tuấn Anh, kiểm sát viên Viện KSND TP Lạng Sơn.

Bản án sơ thẩm không nhận được đồng thuận của dư luận và bị Toà phúc tảm tuyên huỷ án
Bản án sơ thẩm lần trước không nhận được đồng thuận của dư luận và bị Toà phúc thẩm tuyên huỷ.

Cáo trạng Viện KSND TP Lạng Sơn nêu rõ: Từ tháng 3 đến cuối tháng 4/2012, tại địa bàn TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), các cựu công an TP Lạng Sơn gồm: Triệu Văn Hiếu, Nguỵ Ngọc Hùng, Hoàng Công Trường đã cấu kết với Hứa Viết Tú, một đối tượng xấu trên địa bàn có thủ đoạn phạm tội, lấy danh nghĩa là công an uy hiếp gái mại dâm, lái xe miền Nam đánh bài ở bến xe phía Bắc (TP Lạng Sơn), chiếm đoạt 2,5 chỉ vàng, 9,3 triệu đồng.

Trước đó, TAND TP Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ án với kết quả các mức án nhẹ cho các bị cáo, Triệu Văn Hiếu được tuyên vô tội. Sau đó, Viện KSND TP Lạng Sơn kháng nghị bản án. Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Lạng Sơn đã ra phán quyết huỷ án sơ thẩm vì cho rằng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội.

Phiên toà xét xử ba cựu công an trấn gái mại dâm thu hút sự quan tâm, theo dõi của quần chúng nhân dân Lạng Sơn. Chiều nay, 25/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Anh, Trưởng Công an TP Lạng Sơn cho biết: “Rút kinh nghiệm từ phiên toà sơ thẩm lần trước, lưc lượng bảo vệ phiên toà sẽ được tăng cường và đề ra các phương án, đảm bảo trật tự, an toàn trong khu vực xét xử”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG