Triệt phá ổ bạc toàn dân giang hồ cộm cán

Triệt phá ổ bạc toàn dân giang hồ cộm cán
Ổ bạc này được tổ chức và quy tụ đa số các đối tượng giang hồ cộm cán, có tiền án tiền sự.

Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, bóc gỡ tổ hợp cờ bạc dưới hình thức xóc dĩa tại căn nhà không số trên đường số 19, khu phố 5, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Các con bạc bị bắt giữ
Các con bạc bị bắt giữ.

Công an thu giữ tang vật gồm: 85 triệu đồng, 26 ĐTDĐ các loại, 2 dao bấm, 1 roi điện, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá… Ngoài địa điểm trên, để đối phó lực lượng công an các đối tượng tổ chức sòng bạc trên liên tục luân chuyển qua lại giữa địa điểm trên và nhà số 17 đường Lô C, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Sòng bạc hoạt động từ 21h đêm đến sáng hôm sau, mỗi đên quy tụ hàng chục con bạc tham gi với số tiền ăn thua từ 5- 20 triệu đồng/ván.

Cầm đầu ổ cờ bạc này là hai tên giang hồ quê gốc Hải Phòng, trong đó làm nhiệm vụ quản lý sòng là tên Hiếu (không rõ lai lịch), còn người đứng ra tổ chức là tên Hồ (chưa xác định rõ lai lịch).

Lúc công an ập vào thì cả hai “ông trùm” này đều không có mặt, trông coi sòng bạc lúc đó là Nguyễn Hoàng Nhanh (tự Nhanh “khùng”, SN 1988, ngụ Hải Phòng). Nơi đây quy tụ đa số các đối tượng giang hồ cộm cán, có tiền án tiền sự, trong đó có tên Mai Hoàng Tùng (SN 1992, ngụ quận Thủ Đức) đang bị công an quận Thủ Đức truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hằng ngày, cứ 30 phút Hiếu và Nhanh “khùng” đứng ra thu tiền xâu 100 ngàn đồng/con bạc. Hồ thuê Bùi Văn Bình (SN 1972, ngụ TP Hải Phòng) và Phan Hữu Hoàng (tự Thái "què", SN 1965, ngụ tỉnh Lâm Đồng), trả công 100 - 200 ngàn đồng/ngày để làm nhiệm vụ xóc đĩa. Con bạc nào cầm cái, nếu thắng thì phải cho Bình và Thái "què" 100 - 200 ngàn đồng.

Vào 21h30 đêm 27/12 sòng xóc đĩa bắt đầu hoạt động tại căn nhà không số trên đường 19, phường Bình Chiểu. Đến 0h15 rạng sáng 28/12 các trinh sát hình sự bất ngờ đột kích, bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt.

Tiếp đó, vào 0h15 rạng sáng 30/12 trinh sát phòng PC45, CA TP.HCM phối hợp cùng cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình khám phá tụ điểm cá độ bóng đá tại quán cà phê Money, địa chỉ lô K, chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình. Tang vật thu giữ gồm 58 triệu đồng, 2 đầu thu kỹ thuật số, 2 tivi, 25 xe gắn máy và 29 ĐTDĐ các loại, 2 máy tính…, đồng thời tạm giữ 28 đối tượng làm rõ.

Quán cà phê kiêm tụ điểm cá độ bóng đá trên do 2 tên Phạm Thế Long (SN 1982) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1990, cùng ngụ Hải Phòng) đứng ra thuê mặt bằng mở. Long ít khi xuất hiện mà giao việc nhận kèo, chung chi với con bạc tại quán cho Đạt.

Qua quen biết đối tượng tên Hải (chưa rõ lai lịch) giao cho Long, Đạt số tài khoản cá cược trên trạng mạng www.bong88.com có giá trị tương đương 100 triệu đồng cho 2 tên “làm ăn”. Vào mỗi đêm, Đạt là người trực tiếp nhận kèo từ con bạc sau đó sẽ cùng Long tổng kết sổ sách, thống kê số tiền ăn - thua, sáng hôm sau Hải trực tiếp đến quán nhận tiền. Long và Đạt được hưởng 1% trên tổng số tiền con bạc đặt cược.

Ngoài ra, có thêm Trần Đình Dũng (SN 1991, ngụ Hải Phòng, nhân viên phục vụ của quán) phụ giúp Đạt việc ghi chép sổ sách. Lúc bị bắt giữ Đạt đã nhận gần 13 triệu đồng tiền đặt cược từ các con bạc. Cơ quan CSĐT đang truy bắt các đối tượng có liên quan.

Sau khi triệt phá 2 ổ cờ bạc trên, CA TP.HCM ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 49 đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật đồng thời tiến hành bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức và Tân Bình mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo VOV giao thông

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG