Kẻ giết vợ Giám đốc Sở GTVT Vĩnh Phúc lĩnh án tử hình

Kẻ giết vợ Giám đốc Sở GTVT Vĩnh Phúc lĩnh án tử hình
Ngày 28/8, Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thế Thuần với tội danh giết người, cướp tài sản theo khoản 1 điều 93 và khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự. Theo đề nghị của Viện Kiểm sát và xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Toà sơ thẩm kết án tử hình tên Phạm Thế Thuần.

Trước Toà, kẻ giết người đã cúi đầu nhận tội chủ tâm giết bà Lăng Thị Thủ, sinh năm 1953, vợ ông Phùng Gia Thuận, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc tại nhà riêng với mục đích cướp tiền để vào miền Nam sinh sống.

Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, lời nhận tội của bị cáo và kết luận của Hội đồng xét xử đã chứng minh động cơ của kẻ giết người hoàn toàn vì cướp tài sản, bác bỏ những lời đồn đoán thiếu căn cứ mà dư luận ban đầu, kể cả một số cơ quan ngôn luận, đưa ra.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 12/1/2007, tại nhà bà Thủ ở phố Yết Kiêu, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Sau khi gây án, tên sát nhân trốn vào Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương và ngày 16/1/2007 bị Công an Vĩnh Phúc bắt tại đó.

MỚI - NÓNG