9X đâm chủ nhà chục nhát để trộm 20.000 đồng

Hùng khi bị bắt
Hùng khi bị bắt
Đang rạch con heo nhựa lấy 20.000 đồng thì bị chủ nhà phát hiện, Hùng đã dùng tay trái bịt miệng và tay phải cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, tai phải, lưng người phụ nữ đến khi nạn nhân gục xuống...

Ngày 26/4, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Vỹ Hùng (19 tuổi, ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản và tội Trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 18/5/2013, Hùng phát hiện cửa sau nhà chung cư 212 Nam Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang mở và không có người trong phòng. Hùng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trước khi đột nhập vào nhà, Hùng mang theo con dao và găng tay cao su. Đối tượng này lục lọi các tủ không có gì nên bỏ sang phòng bên. Thấy con heo nhựa, nam thanh niên rạch để lấy 20.000 đồng.

Trong lúc Hùng đang chiếm đoạt tiền của chị Phan Thị Tâm (chủ nhà chung cư) thì bị chị này phát hiện. Hùng đã dùng tay trái bịt miệng và tay phải cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, tai phải, lưng người phụ nữ. Chị Tâm đã van xin Hùng đừng giết.

Lúc này, ngoài hành lang trước phòng 212 có một số người nghe thấy tiếng kêu của chị Tâm nên đến xem. Hùng nghe có người đến phòng nên đâm tiếp hai nhát dao tay và lưng khi chị Tâm gục xuống. Sau đó, Hùng vứt dao và chạy ra hướng cửa chính để thoát.

Chạy đến một ngôi miếu gần chung cư, hung thủ trộm bộ quần áo gần đó thay đồ rồi trở lại chung cư để xem tình hình. Đến gần đó, tên này bị công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ.

Chị Tâm đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời với tỷ lệ thương tích 35%.

Ngày 18/5, Hùng có trộm của chị Tâm một điện thoại và 4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị Hùng chiếm đoạt là 6,2 triệu đồng.

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.