9X ra tay cướp, hiếp hàng loạt công nhân giữa ban ngày

Diệp Tấn Vũ bị bắt giữ tại công an
Diệp Tấn Vũ bị bắt giữ tại công an
Biết các khu công nghiệp tại thị xã Thuận An vắng người vào ban ngày, Vũ thường tìm những nữ công nhân ở phòng trọ một mình rồi xông vào khống chế, đòi "yêu" rồi cướp tài sản của nạn nhân...

Ngày 29/4, thượng tá Võ Văn Hồng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An - cho biết vừa bắt giữ Diệp Tấn Vũ (21 tuổi, quê Bình Định; tạm trú khu phố Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An) về hành vi "Hiếp dâm", "Cướp tài sản".

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 28/4, lực lượng trinh sát Công an thị xã Thuận An kết hợp tổ thanh niên phòng chống tội phạm, Công an phường Bình Hòa tiến hành bắt Vũ khi đối tượng đang trên đường đi gây án.

Tại trụ sở công an, Vũ khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp tài sản, trong đó có một vụ cướp xong thì hiếp nạn nhân.

Theo lời khai của Vũ, vào 9h ngày 21/4, anh ta đi bộ đến một khu nhà trọ tại khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) thì thấy Hương (26 tuổi, quê Thanh Hóa) đang ở một mình trong phòng.

Lập tức, đối tượng xông vào dùng dao khống chế, yêu cầu nạn nhân cho hắn quan hệ tình dục. Bị chị Hương kháng cự quyết liệt, không thực hiện được hành vi đồi bại, Vũ lấy của nạn nhân 1 ĐTDĐ rồi nhanh chân bỏ trốn.

Cũng bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản của chị Vinh (27 tuổi) và chị Mến (20 tuổi, cả 2 cùng quê Thanh Hóa) trên địa bàn khu phố Bình Đáng.

Do các nạn nhân kháng cự quyết liệt nên Vũ không thực hiện được hành vi hiếp dâm mà chỉ cướp được 2 ĐTDĐ, 3 nhẫn vàng và 800.000 đồng.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 12/3, chị Nương (22 tuổi, quê Nghệ An) đang ở phòng trọ một mình thì Vũ xông vào khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn dùng dây điện trói nạn nhân lại rồi lấy 2 ĐTDĐ.

Nhận tin trình báo từ các nạn nhân, Công an thị xã Thuận An đã xác lập chuyên án, truy bắt đối tượng. Đến sáng 28.4, khi Vũ đang trên đường đi thực hiện hành vi thì bị bắt giữ.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.