Nhờ thương binh đứng tên mua bán đất để trốn thuế

Nhờ thương binh đứng tên mua bán đất để trốn thuế
TP - Công an TP Long Xuyên (An Giang) vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Ngọc Hải (SN 1959, chủ DN cầm đồ Kim Pha, phường Mỹ Long) về hành vi trốn thuế.

Lợi dụng chính sách miễn giảm thuế đối với thương binh khi chuyển mục đích sử dụng đất từ cây lâu năm sang đất ở đô thị, Hải tìm những thương binh thương tật cao nhờ đứng tên chuyển đổi, mua bán đất để trốn thuế.

Mở rộng điều tra, Công an Long Xuyên phát hiện nhiều đường dây lợi dụng chính sách nhờ thương binh đứng tên để trốn thuế khác, bắt giam Lê Văn Dũng (SN 1972, công tác tại Phòng quản lý đô thị TP Long Xuyên), Lê Trung Tánh (SN 1981, ở phường Mỹ Bình) và bà Quách Tuyết Mai (SN 1951, ở phường Mỹ Long).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG