Ba thanh niên đập 32 cửa kính ôtô để trộm tài sản

Một vụ kẻ gian đập cửa kính trộm tài sản trong ôtô ở chung cư Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Trần Quý
Một vụ kẻ gian đập cửa kính trộm tài sản trong ôtô ở chung cư Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Trần Quý
Lợi dụng đêm tối và trời mưa gió, Long cùng đồng bọn dùng búa đập hàng chục cửa kính ôtô để trộm tài sản bên trong. Khám nhà họ, cảnh sát thu được nhiều tang vật liên quan vụ án.

Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ 4 người ở TP Vinh để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Họ gồm: Vương Văn Long (25 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Trần Đức Thành (22 tuổi) và Nguyễn Thái Hùng (41 tuổi). Số này, Long bị tình nghi là kẻ cầm đầu đường dây.

Trước đó, sáng 12/5, 3 chủ xe ở chung cư Nguyễn Sĩ Sách (phường Hưng Dũng, TP Vinh) báo, kẻ gian đã đập vỡ cửa kính ôtô của họ lấy một số tài sản bên trong (trị giá 20 triệu đồng).

Hơn 2 tháng theo dõi (ngày 25/7) các trinh sát bắt giữ Long cùng hai đồng bọn tại nhà riêng. Khám xét, công an thu nhiều đồng hồ, điện thoại và máy tính xách tay với tổng giá trị 590 triệu đồng.

Ba thanh niên đập 32 cửa kính ôtô để trộm tài sản ảnh 1

Công an đang lấy lời khai của Vương Văn Long. Ảnh: H.H.

Tại cơ quan điều tra, cả ba thừa nhận đã gây ra nhiều vụ đập phá cửa kính ôtô để trộm tài sản, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, nơi để ôtô và bãi đậu xe. Chúng khai, lợi dụng những ngày mưa gió, xe đậu ở đường không có người coi để gây án.

Từ tháng 3 đến khi bị bắt, Long cùng đồng bọn đã gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản. Tài sản trộm được, chúng bán cho Nguyễn Thái Hùng để lấy tiền tiêu xài.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.