Ba thanh niên vây đánh CSGT, cướp lại xe vi phạm

Khi cảnh sát giao thông đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để xử lý thì 3 thanh niên cầm cây đuổi đánh, rồi cướp lại xe tẩu thoát.

Sáng 10/9, thượng tá Phan Thanh Cường - Phó trưởng công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đang truy tìm Vũ Hồng Thắng (20 tuổi), Nguyễn Hồng Quang (19 tuổi), Dương Văn Đông (cùng ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo thượng tá Cường, khoảng 16h ngày 8/9, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an huyện làm nhiệm vụ tại đường liên xã thị trấn Ea Drăng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Thắng điều khiển môtô BKS 47L4 không đội mũ bảo hiểm chở 2 thanh niên.

Tổ tuần tra đã yêu cầu thanh niên dừng xe để kiểm tra. Ngoài lỗi không đội mũ bảo hiểm và chở 3, nhà chức trách còn phát hiện Thắng sử dụng chất kích thích. CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Lúc này, Thắng không ký vào biên bản rồi hăm dọa cảnh sát. Khi tổ tuần tra đưa xe vi phạm lên ôtô chở về trụ sở thì Thắng và Đông đi theo cảnh sát Võ Văn Tuấn để năn nỉ nhưng không được đồng ý.

Bực tức, Đông nhặt tấm gỗ ở bên đường đuổi đánh anh Tuấn. Bị tấn công bất ngờ, anh Tuấn chạy vào nhà dân gần đó. Đông nói Thắng leo lên ôtô lấy xe rồi cả 3 bỏ trốn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG