Bắc Giang: Chủ tiệm cầm đồ bị sát hại dã man

Tiệm cầm đồ nơi xảy ra vụ án mạng
Tiệm cầm đồ nơi xảy ra vụ án mạng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là tiệm cầm đồ ở phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân bị sát hại bằng nhiều vết đâm.

Tin tức từ Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Việt Tiến vào chiều ngày 6/11, khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là bà Đỗ Thị V (SN 1967), chủ tiệm cầm đồ ở phố Tràng, xã Việt Tiến (Việt Yên, Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 6/11, nhiều người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét của con gái bà V nên chạy sang xem thì bàng hoàng phát hiện bà V nằm gục ở cầu thang, trên người có nhiều vết thương.

Ngay lập tức, người dân đã hô hoán và thông báo sự việc cho cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra sự việc.

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện trên người nạn nhân có nhiều thương tích, nghi do bị đâm, chém.

Người dân địa phương cho biết, gia đình bà V mở tiệm cầm đồ được gần 10 năm nay. Thời điểm xảy ra sự việc, chồng nạn nhân vắng nhà.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Báo Công lý
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.