Bác sĩ, Trưởng trạm y tế xã góp tiền đi buôn heroin

Ông Cao Văn Vượng (áo trắng), Trưởng trạm y tế xã Điền Thượng, huyện Bá Thước - Thanh Hóa
Ông Cao Văn Vượng (áo trắng), Trưởng trạm y tế xã Điền Thượng, huyện Bá Thước - Thanh Hóa
Làm Trạm trưởng y tế xã ở Thanh Hóa song bác sĩ Cao Văn Vượng đã góp tiền với 1 người khác để tới khu vực biên giới Việt Nam-Lào mua 1 bánh heroin giá 150 triệu đồng hòng mang về bán kiếm lời.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, vừa phá chuyên án 914C, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Chữ (SN 1956, ngụ xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy) và Cao Văn Vượng (SN 1967, ngụ xã Điền Thượng, huyện Bá Thước) khi đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 5/10.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Bác sĩ, Trưởng trạm y tế xã góp tiền đi buôn heroin ảnh 1

1 bánh heroin được công an Thanh Hóa bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trên khai nhận đã góp tiền mua chung số ma túy trên của một người ở xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn (giáp biên giới Việt Nam - Lào) với giá 150 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng, 2 đối tượng trên mang số heroin trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết trong 2 đối tượng bị bắt có Cao Văn Vượng hiện đang là bác sỹ, Trạm trưởng Trạm y tế xã Điền Thượng, huyện Bá Thước.

Theo Tuấn Minh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.