Băng giang hồ chém đối thủ ở quán nhậu đêm

Sau khi bị đối phương gây thương tích, Toàn về rủ đồng bọn mang dao kiếm đi trả thù. Vụ đâm chém xảy ra trong đêm khiến nhiều người bị thương, phải đi cấp cứu.

Chiều 6/10, Công an TP Hải Phòng đã có kết luận điều tra ban đầu vụ Cố ý gây thương tích xảy ra đêm 3/6 ở đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền).

Theo cơ quan công an, đêm 2/6, xuất phát từ mâu thuẫn trong khi uống rượu bia bên đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, cùng ở quận Ngô Quyền), lao vào đánh Nguyễn Văn Toàn (tức Toàn “bống”, 39 tuổi) và Nguyễn Ngọc Linh (28 tuổi, cùng ở huyện Tiên Lãng). Vụ việc khiến Toàn và Linh bị thương tích.

Sau trận đòn, Toàn về rủ một số tên giang hồ mang theo dao kiếm đi lùng tìm nhóm đánh mình trước đó. Rạng sáng 3/6, phát hiện đối phương đang ngồi uống bia bên đường Lạch Tray, nhóm Toàn lao vào đánh chém khiến Tuấn và Cường bị thương, phải đi cấp cứu.

Cùng thời điểm, tổ tuần tra gồm 10 người thuộc Tiểu đoàn CSCĐ Công an Hải Phòng đi tới. Phát hiện sự việc, cảnh sát bật còi hú tiếp cận hiện trường để ngăn chặn hỗn chiến.

Thấy CSCĐ, đám đông lên xe bỏ chạy với tốc độ cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người liên quan, lực lượng thực thi nhiệm vụ quyết định dừng truy đuổi và báo công an sở tại tới làm rõ.

Qua điều tra truy xét, Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Toàn cùng một đồng phạm để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích. Các nghi phạm liên quan đến vụ việc đều đang bỏ trốn.

Trước đó, có thông tin cho rằng khi xảy ra sự việc, nhiều CSCĐ tới hiện trường nhưng không can thiệp, để người dân bị đánh chém. Thông tin này đã được Công an Hải Phòng điều tra, nhưng đến nay chưa ghi nhận việc như phản ánh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.