Bảo vệ bị đánh hội đồng vì nhắc nhở đậu xe

Ông Nghị đang được điều trị trong bệnh viện.
Ông Nghị đang được điều trị trong bệnh viện.
TPO - Xảy ra xô xát trước cửa hàng, một bảo vệ bị nhiều tài xế taxi lao vào đánh phải nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 19/6 tại khu vực cổng làng Cốm vòng, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, do xảy ra mâu thuẫn khiến một bảo vệ cửa hàng bị nhiều tài xế taxi đánh hội đồng phải nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Theo lời kể của chị H.H.Y, vào khoảng 20h, bố chị là ông Hoàng Xuân Nghị (60 tuổi, quê Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho một nhà hàng thì phát hiện một số xe taxi đỗ sang mặt bằng của cửa hàng đang kinh doanh. Ông Nghi có ra nhắc nhở thì bị một số tài xế taxi lao vào dùng hung khí đánh đập dã man.

Cũng theo lời chị Y. đại diện của hãng taxi đến bệnh viện hỏi thăm gia đình.

Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của gia đình ông Nghị.

“Hiện tại chúng tôi đã xác định được 1 đối tượng và đang tiến hành làm rõ vụ việc, đồng thời cử cán bộ vào trong viện xác minh thêm thông tin”, vị này cho hay.

MỚI - NÓNG