Bắt 2 đối tượng điều xe ôm đến khu vực vắng vẻ để giết, cướp

2 đối tượng tại cơ quan công an
2 đối tượng tại cơ quan công an
TPO - Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng sống lang thang đã thuê xe ôm chở đến những khu vực vắng vẻ rồi ra tay giết, cướp.

Ngày 4/4, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Văn Cường (SN 1999, quê Bến Tre) và Lê Hoàng Anh Vũ (SN 1997, quê Thừa Thiên – Huế) để điều tra, xử lý về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, hai nghi can trên là những người không có nghề nghiệp, sống lang thang ở khu công viên Phú Lâm (quận 6). Do không có tiền tiêu xài nên cả hai đã lên kế hoạch tìm những người chạy xe ôm để cướp tài sản. Từ giữa năm 2015 đến nay, hai nghi can này thực hiện trót lọt 2 vụ giết người, cướp tài sản của những người chạy xe ôm.

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 30/7/2015, ông Hứa Văn Sĩ (SN 1957, ngụ quận 6) chạy xe ôm chở Cường và Vũ đi từ công viên Phú Lâm (quận 6) về quận Bình Tân. Khi đến đoạn đường vắng vẻ ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), hai nghi can này đã dùng dao tấn công ông Sĩ. Rất may, ông Sĩ kêu cứu và được người dân ứng cứu kịp. Riêng Vũ và Cường tẩu thoát.

Sau đó, công an vào cuộc điều tra truy xét hai nghi can này. Chưa bắt được thì vào ngày 11/1, người dân phát hiện 1 người đàn ông chạy xe ôm là ông Trần Đình Cuộc (SN 1972, ngụ quận 8) chết trên đường ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Chiếc xe máy và tài sản của ông này bị cướp mất.

Sau những vụ giết người, cướp tài sản trên, công an đã vào truy xét và bắt giữ được Vũ, Cường vào đêm 25/3. Tại cơ quan điều tra, hai nghi can này thừa nhận đã gây ra những vụ án trên.

MỚI - NÓNG