Bắt 2 nghi can đánh, giẫm đạp đến chết thiếu nữ

Hiện trường nơi chị Linh bị đánh tử vong. Ảnh: Người Lao Động
Hiện trường nơi chị Linh bị đánh tử vong. Ảnh: Người Lao Động
TPO - Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt 2 nghi can người dân tộc, đã đánh và giẫm đạp đến chết một thiếu nữ trên đường, đêm 1/1.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Y Thuận Ya (SN 1991) và Y Soen Ya (SN 1996), cùng trú tại bon U1, thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút để điều tra về hành vi đánh hai thiếu nữ làm một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin đã đưa, ngày 1/1, chị Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1995, trú thị trấn Ea T’ling) cùng với chị Lê Thị Phượng (SN 1999, trú xã Nam Dong, huyện Cư Jút) đi sinh nhật bạn.

Sau khi tan tiệc ra về, Phượng đi trước ra thị trấn đứng chờ bạn. Linh đi ngang qua bon U1, thị trấn Ea T’linh thì bị Y Thuận Ya và Y Soen Ya chặn lại, trêu ghẹo. Linh bỏ chạy khoảng 30m thì gặp Phượng. Y Thuận Ya và Y Soen Ya đuổi theo đấm đá cả Linh và Phượng ngất xỉu bên đường. 

Người dân đã đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu. Linh bị thương nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk và tử vong vào khoảng 4h sáng 2/1. 

Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ trốn. Rạng sáng ngày 4/1, Y Thuận Ya và Y Soen Ya bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...