Bắt bảo vệ ‘đột nhập vào phòng hiệu trưởng lấy trộm’

Chân dung Bùi Tuấn Dũng (ảnh nhỏ)
Chân dung Bùi Tuấn Dũng (ảnh nhỏ)
Là bảo vệ trong trường học, lợi dụng ca trực Dũng đã trộm nhiều tài sản có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Sau nửa năm trốn truy nã mới đây anh ta đã bị công an bắt giữ.

Ngày 11/2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ nghi can truy nã Bùi Tuấn Dũng (35 tuổi, bảo vệ kiêm lái xe của trường THPT Đông Đô), kẻ bị truy nã vì đột nhập trộm cắp tài sản tại phòng hiệu trưởng.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra ngày 19/10/2014, lợi dụng ca trực, Dũng dùng xà cầy cậy phá cửa phòng làm việc của ông Võ Thế Quân và bà Lưu Thị Khánh, hiệu trưởng trường THPT Đông Đô lấy trộm tiền và 1 chìa khóa ôtô. Sau khi lấy trộm tài sản, Dũng đến nhà người quen đưa 500 triệu đồng để nhờ trả nợ ngân hàng...

Sau đó, Dũng quay lại UBND phường Bưởi (Tây Hồ), dùng chiếc chìa khóa ôtô trộm cắp được tiếp tục lấy trộm chiếc ôtô nhãn hiệu Nissan Teana, BKS 29A - 04846 và lái xe về nhà bố mẹ vợ ở thôn Sen Trì, xã Bình Yên (Thạch Thất, Hà Nội).

Tại đây, Dũng cuộn băng dính cuốn số tiền 160 triệu đồng rồi vứt xuống giếng của nhà bố mẹ vợ. Còn khoảng 20 triệu đồng, Dũng mang theo người và lái ôtô bỏ trốn vào TP Vinh, Nghệ An.

Đến nơi, Dũng gửi ôtô vào bãi để xe của khách sạn Phương Đông và nhắn tin thông báo cho người nhà vào lấy mang về giao nộp cho công an, còn Dũng bỏ trốn sang Lào.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã thu giữ được chiếc xe ô tô BKS: 29A - 04846 và số tiền 660 triệu đồng, đồng thời trao trả tài sản trên cho bị hại.

Ngày 20/11, công an quận này đã ra quyết định truy nã đối với Dũng về tội trộm cắp tài sản.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Báo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.