TPHCM:

Bắt đối tượng vật ngã cảnh sát giao thông giữa phố

Chạy xe ngược chiều trên quốc lộ nên bị CSGT kiểm tra, xử lý. Đối tượng không chấp hành còn chống trả, vật ngã người thi hành công vụ, gây thương tích.

Ngày 30/8, thượng tá Đoàn Văn Phê, phó trưởng công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, CQĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Xuân Diệu (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Thạnh) để xử lý hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ của CQĐT, rạng sáng 27/8, tổ công tác của đội CSGT Hàng Xanh (phòng CSGT đường bộ- đường sắt, công an TPHCM) gồm 2 thiếu úy Dương Minh Trị và Nguyễn Huy Hoàng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên QL13, đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Bắt đối tượng vật ngã cảnh sát giao thông giữa phố ảnh 1 Một đối tượng chống trả, vật ngã CSGT từng bị xử lý mức án 15 tháng tù giam.

Lúc này, CSGT phát hiện Diệu chạy xe máy ngược chiều trên QL13 nên ra tín hiệu chặn dừng kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên Diệu đã không chấp hành xuất trình giấy tờ mà còn lớn tiếng chửi bới cán bộ CSGT, rồi định lên xe bỏ chạy.

Thiếu úy Hoàng đã chụp lấy chìa khóa yêu cầu Diệu xuống xe thì Diệu xông vào vật ngã khiến anh Hoàng bị chấn thương vùng cằm và bị bỏng cánh tay trái do trúng bô xe của Diệu.

Chứng kiến hành vi ngang ngược của Diệu, nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc và đã phối hợp cùng và CSGT khống chế, bắt giữ Diệu giao cho công an quận Thủ Đức xử lý.

Theo Vũ Lê

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.