Bắt gần 2 tạ pháo lậu

Đối tượng buôn pháo lậu và tang vật do Đội 5, Phòng PC46 CA Nghệ An bắt giữ.
Đối tượng buôn pháo lậu và tang vật do Đội 5, Phòng PC46 CA Nghệ An bắt giữ.
TPO - Công an Nghệ An vừa bắt ba vụ với hai tạ pháo lậu. Trong đó, cùng ngày 16/1, hai vụ pháo lậu bị bắt giữ.

Sáng 17/1, thông tin từ Phòng PC46 - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lúc 16 giờ 50 phút ngày 16/1, trên QL1A đoạn qua xóm 16  (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), lực lượng Đội 5, PC46, CA tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 115P, bắt quả tang Đào Duy Giản (SN 1984), trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu đang vận chuyển tiêu thụ 107 kg pháo lậu, trong đó chủ yếu các loại pháo cối, pháo chùm.

Sau đó, lúc 19giờ 10 phút cùng ngày, trên đường 534, lực lượng PC46 tiếp tục bắt quả tang đối tượng Phan Văn Quyết (SN 1986), trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu cũng đang mang 60 kg pháo lậu đi tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng của Đội 5, Phòng PC46, Công an Nghệ An cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Mai, trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu đang tàng trữ tại nhà riêng gần 50 kg pháo lậu, chủ yếu loại pháo ông sư, do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất.

MỚI - NÓNG