Bắt giữ 'ông trùm' buôn lậu đường ở biên giới Tây Nam

Một ghe chờ đường lậu bị Hải quan An Giang bắt giữ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Một ghe chờ đường lậu bị Hải quan An Giang bắt giữ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Sáng ngày 7/2, lực lượng chức năng An Giang đã bắt tạm giam đối với ông Vi Ngươn Thạnh và một số đối tượng khác để điều tra về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đối tượng Vi Ngươn Thạnh mang biệt danh "Tỷ đường", sinh 1966, ngụ Trần Hưng Đạo, TP Châu Đốc, An Giang.

Ngoài việc bắt giam "Tỷ đường", cơ quan chức năng còn tiến hành khám xét các kho hàng được nghi là kho chứa đường nhập lậu của đối tượng Thạnh tại Khánh Bình (huyện An Phú), TP Châu Đốc. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh, làm rõ.

Được biết, 16/1 vừa qua, thực hiện chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh An Giang đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970, ngụ số 209, tổ 14, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) về hành vi buôn lậu.

Đây là một mắc xích quan trọng trong đường dây nhập lậu đường qua biên giới có liên quan đến đối tượng Vi Ngươn Thạnh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.