Bắt giữ 'sát thủ' người Malaysia giết Việt kiều Mỹ

Đối tượng Chowfay. Ảnh Huệ Trinh.
Đối tượng Chowfay. Ảnh Huệ Trinh.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA.TPHCM, công an Tây Ninh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp bắt giữ đối tượng người Malaysia. Đây là nghi phạm vụ sát hại một ngoại kiều Mỹ tại khách sạn ở quận 5 và đang trên đường vượt cửa khẩu sang Campuchia lẩn trốn…

Nghi phạm là Chuah Chowfay (SN 1985, quốc tịch Malaysia), bị bắt tại Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào 14h ngày 22/5/2015.

Bước đầu Chowfay khai nhận: Là bạn bè nên y thường đến khách sạn Viễn Long (đường Trần Phú, P7Q5) thăm bạn là Kwok Alexk (SN 1970, quốc tịch Mỹ). Do đã quen mặt nên vào khoảng 17h45 ngày 21/5/2015, Chowfay đến thăm Alexk nhưng không bị nhân viên tiếp tân khách sạn kiểm tra giấy tờ.

Trong lúc chuyện trò, Alexk hỏi mượn tiền để mua vé máy bay về Mỹ nhưng Chowfay không cho mượn. Sau đó hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc đôi bên giằng co, Alexk lấy cây dao rọc giấy để trên bàn đâm Chowfay vào cổ nhưng bị đối phương giật được và đâm ngược trở lại.

Sau khi phát hiện Alexk bị trọng thương, máu ra nhiều, Chowfay nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Cùng thời điểm trên, nhân viên tiếp tân khách sạn Viễn Long phát hiện khách đến phòng 102 thăm bạn lại ra về với dáng vẻ khả nghi nên điện thoại lên phòng kiểm tra nhưng không nhận được hồi đáp. Nghi vấn có chuyện bất lành, hai nhân viên tiếp tân lên phòng kiểm tra thì thấy Alexk nằm gục dưới nền nhà, trên người dính đầy máu nên điện thoại báo công an phường và cấp tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Alexk đã tử vong.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự và công an quận 5 khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ. Kết hợp nhiều biện pháp nghiệm vụ, trong thời gian ngắn, các đợn vị công an xác định được kẻ ra tay đoạt mạng Alexk chính là Chowfay nhưng y đã trốn khỏi khách sạn, hiện đi đâu không rõ.

Phán đoán, sau khi giết người có nhiều khả năng Chowfay sẽ xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan cảnh sát điều tra CATP.HCM nhanh chóng phối hợp với an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng CSĐTTP về TTXH công an tỉnh Tây Ninh, Biên Phòng hai tỉnh Tây Ninh và Long An cấm xuất nóng với Chowfay và triển khai nhanh các biện pháp ngăn chặn, bắt giữ hung thủ.

Vì lẽ trên, khi Chowfay vừa đi xe khách đến cẩu khẩu Mộc Bài- Tây Ninh, đang chuẩn bị trốn sang Campuchia thì bị bộ đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị công an tạm giữ để điều tra.

Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG