Bắt hung thủ giết người sau 34 giờ gây án

Đối tượng Ngô Thành Dương tại cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bảo Thắng
Đối tượng Ngô Thành Dương tại cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bảo Thắng
Sau 34 giờ truy tìm, đến khoảng 10 giờ, ngày 30/11, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Dương khi y đang lẫn trốn tại nhà người quen.

Khoảng 23 giờ, ngày 28/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng nhận được tin báo của Đồn Công an thị trấn Tằng Loỏng (Bảo Thắng) về vụ giết người tại thôn Cù 1, xã Xuân Giao (Bảo Thắng).

Lực lượng Cảnh sát điều tra đã có mặt kịp thời để khoanh vùng, xác định đối tượng gây án chính là Ngô Thành Dương, sinh năm 1992, trú tại thôn Cù 1, là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, Đào Xuân Sỹ, sinh năm 1978, trú tại tổ 5, thị trấn Tằng Loỏng cùng một số người quen sau khi đi hát karaoke đã đến quán của bà Nông Thị Đại, thôn Cù 1, xã Xuân Giao ăn tối. Sau đó Sỹ xin về trước để hôm sau đi làm. Nói xong Sỹ ra ngoài cửa quán và xảy ra mâu thuẫn với Ngô Thành Dương (tên gọi khác là Giang) đang đứng ở quán bên cạnh. Hai người xảy ra xô xát, sau đó Dương dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm vào dưới xương đòn trái của Sỹ, khiến Sỹ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt đồng thời kêu gọi Dương ra đầu thú nhưng y vẫn ngoan cố và có ý định trốn vào miền Nam. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng đến nhiều nơi mà đối tượng có thể lẩn trốn.

Sau 34 giờ truy tìm gắt gao, đến khoảng 10 giờ, ngày 30/11, lực lượng chức năng đã bắt được Dương khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người quen. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đã tạm giữ đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Tuấn

Theo Báo Lào Cai
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.