Bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật túi xách của phụ nữ

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra
TPO - Tại cơ quan công an, Hùng khai đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp trên địa bàn Hà Nội và nạn nhân chủ yếu là các phụ nữ đeo túi xách.

Ngày 10/9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hùng (31 tuổi, trú ở tổ 20 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 

Bước đầu, Hùng khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp trên địa bàn Hà Nội, nạn nhân chủ yếu là các phụ nữ đeo túi xách. Sau khi lấy hết tài sản, tiền bạc, Hùng vứt túi của nạn nhân ở khu vực ngõ chùa Hưng Ký, thuộc phường Minh Khai, Hà Nội.

Mới nhất, vào 12h ngày 3/9, Hùng đi xe máy, bám theo rồi cướp giật túi xách của chị Phạm Thị D., quê ở Nam Trực, Nam Định khi chị D. đang điều khiển xe máy đi gần khu vực cổng Trường Đại học Bách Khoa. Đến ngõ Hưng Ký (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), Hùng dừng lại lục túi xách lấy được chiếc iPhone 6 màu vàng và số tiền 2,7 triệu đồng. Sau đó, Hùng vứt túi xách bên cạnh thùng rác ở cổng chùa Hưng Ký và mang chiếc điện thoại đến cửa hàng trên phố Đại La bán với giá 6,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai bị đối tượng Hùng cướp giật, mời đến Đội Cảnh sát hình sự – Công an quận Hai Bà Trưng, số 95 Lê Đại Hành, Hà Nội, ĐT: 043.9396630, 0928279666 trình báo để được giải quyết.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".