Bắt kẻ liên tục đánh, đập gạch vào đầu CSGT

Ảnh cắt từ Clip quay lại cảnh CSGT Thanh Hóa bị hành hung trưa nay, 10/5
Ảnh cắt từ Clip quay lại cảnh CSGT Thanh Hóa bị hành hung trưa nay, 10/5
TPO - Theo thông tin từ Công an TP Thanh Hóa, đối tượng Trần Quang Độ vi phạm giao thông, liên tục đấm đá và nhặt gạch đập vào đầu cảnh sát giao thông (CSGT) Thanh Hóa trưa nay, 10/5, đã bị bắt giữ.

Chiều 10/5, Thượng tá Trịnh Đăng Vinh - Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Lúc 11h35 phút ngày 10/5, Thiếu tá Ngô Quang Hải (sinh năm 1973), thuộc Đội CSGT (Công an TP Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Bưu điện (điểm giao nhau giữa đường Trần Phú và đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hóa), phát hiện đối tượng đi xe mô tô BKS 36B2 - 14551 vượt đèn đỏ.

Hiện, Thiếu tá Ngô Quang Hải đang được điều trị tại Trạm xá Công an tỉnh Thanh Hóa. Anh Hải bị đối tượng Độ đánh gây nhiều vết bầm tím tại cổ, vai, gáy, lưng.

Thiếu tá Ngô Quang Hải liền ra tín hiệu yêu cầu người vi phạm giao thông dừng lại, nhưng đối tượng trên vẫn tiếp tục đi qua ngã tư, đi lên vỉa hè trước Trung tâm thương mại vinaconex Thanh Hóa, rồi dừng lại.

Bắt kẻ liên tục đánh, đập gạch vào đầu CSGT ảnh 1

Đối tượng Trần Quang Độ tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Tại đây, Thiếu tá Ngô Quang Hải yêu cầu kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, không những không thực hiện yêu cầu của CSGT, đối tượng trên còn hành hung; dùng vật cứng (viên gạch) nhặt gần khu vực dừng xe, đánh phía sau gáy, lưng đồng chí Ngô Quang Hải. Sau đó, đối tượng này nhanh chóng bỏ lại xe, trốn khỏi hiện trường.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, Công an TP Thanh Hóa đã xác định, đối tượng vi phạm giao thông, hành hung Thiếu tá Ngô Quang Hải là Trần Quang Độ (SN 1994) ở địa chỉ 60, Phú Thọ 3, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa). Hiện Độ đã bị bắt giữ đưa về Công an TP Thanh Hóa để tiến hành điều tra, xử lý.

> Clip: CSGT Thanh Hóa bị đánh giữa chỗ đông người

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.