Bắt khẩn cấp 14 tên côn đồ chém nhau giữa phố

Tiến-kẻ cầm đầu băng thanh niên đi chém người
Tiến-kẻ cầm đầu băng thanh niên đi chém người
Sau khi mãn hạn tù, Tiến và Hùng vẫn còn ức nhau vì mâu thuẫn trước đó nên hai bên kéo quân đi chém nhau, gây náo loạn cả khu phố.

Chiều 11/5, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can về hành vi Cố ý gây thương tích. Trong đó, kẻ cầm đầu là Nguyễn Việt Tiến (34 tuổi, ở thị trấn Phú Phong).

Trước đó, chiều 17/4, Tiến cầm đầu nhóm khoảng 50 thanh niên mang hung khí đi trên một ôtô 12 chỗ và 7 xe máy đến khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong. Vừa đi, cả nhóm vừa hô “Giết! Giết!” khiến khu vực này náo loạn.

Sau đó chiếc ôtô này tông trực diện vào ôtô 16 chỗ (trên xe chở hơn chục thanh niên mang hung khí) do Trần Văn Hùng (23 tuổi, ngụ địa phương) cầm đầu. Cả 2 bên chém nhau loạn xạ.

Bắt khẩn cấp 14 tên côn đồ chém nhau giữa phố ảnh 1

Hai xe ôtô bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Sau một hồi đánh nhau, do yếu thế nên nhóm Hùng bỏ chạy về nhà ở gần đó rồi đóng cửa lại. Đang thắng thế, nhóm Tiến đuổi theo chém khiến Lê Cu Chót (32 tuổi, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) trong nhóm Hùng bị thương nặng. Khi lực lượng công an huyện Tây Sơn xuất hiện, nhóm côn đồ này bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, giữa Tiến - Hùng có mâu thuẫn với nhau từ nhiều năm trước và từng tổ chức đánh nhau. Sau đó, cả hai vào tù nên mâu thuẫn tạm gác. Mới đây, sau khi ra tù, Tiến và Hùng lại kéo quân đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Công an huyện Tây Sơn cho biết khi bắt giữ Tiến, y đã cố thủ trong nhà, dọa giết vợ con rồi tự sát. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn người đàn ông này.

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.