Bắt lơ xe đâm chết người ở bến xe Miền Đông

Nghi can Trường. Ảnh CA cung cấp.
Nghi can Trường. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Gặp mặt nhau ở bến xe miền Đông, hai lơ xe có mâu thuẫn từ trước xông vào đánh nhau túi bụi. Hậu quả một người tử vong.

Ngày 2/10, Công an quận Bình Thạnh cho hay đã bắt được nghi can Nguyễn Xuân Trường (tự “Tô Vít”, SN 1986, quê Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người” tại bến xe Miền Đông.

Trước đó một ngày, anh Hồ Thanh Sơn (SN 1986, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng một người bạn đến khu vực bến xe Miền Đông gặp Trường. 

Cả hai người này đều làm phụ xe ở đây và có mâu thuẫn từ trước. Khi gặp nhau, anh Sơn đã lao vào đánh Trường. 

Trường bỏ chạy nhưng sau đó quay lại tấn công. Trường dùng kéo đâm vào người anh Sơn nhiều nhát đến tử vong.

Sau khi Trường gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua truy xét, ngay trong đêm 1/10 thì Trường bị công an bắt giữ khi đang trốn ở quận 4.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.