Bắt nghi can người Nga bị Interpol truy nã

Nosov Denis. Ảnh: Lao Động
Nosov Denis. Ảnh: Lao Động
TP - Cơ quan chức năng bắt giữ Nosov Denis tại một căn nhà cho thuê ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Trước đó, đối tượng này bị Văn phòng Interpol tại Nga phát lệnh truy nã đỏ về tội danh cố ý gây thương tích.

Chiều ngày 30/10, Nosov Denis (SN 1988, quốc tịch Nga, bị Văn phòng Interpol tại Nga phát lệnh truy nã đỏ về tội danh cố ý gây thương tích) đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm  (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa  phối hợp với Cục cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Bộ Công an bắt giữ tại một căn nhà cho thuê ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo trung tá Lê Thanh Chương, Đội trưởng Đội truy bắt đối tượng trật tự xã hội, PC52, ngày 26/10, PC52 nhận được thông tin từ C52 về việc Nosov Denis đã bỏ trốn sang Việt Nam sau khi gây án tại Nga, có thể đang ở Nha Trang.

Theo tài liệu của Interpol, tháng 3/2014, Nosov Denis dùng dao đâm gây thương tích nặng cho một người Nga. Sau đó, Nosov Denis bỏ trốn và bị cơ quan pháp luật vùng Elizovskiy (Kamchatska, Liên Bang Nga) ra lệnh truy nã.

Tháng 3/2015, nghi can này nhập cảnh vào Việt Nam, đến đầu tháng 8 đến Nha Trang thuê nhiều khách sạn, phòng trọ khác nhau để lưu trú, tránh sự chú ý của cơ quan công an. Ngày 14/9/2015, Nosov Denis bị Văn phòng Interpol tại Nga phát lệnh truy nã quốc tế.

MỚI - NÓNG